Cà Mau tặng Bằng khen cho tài xế trả lại hơn 4.000 USD cho người bị mất

NDO - Sáng 16/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, vừa đến tận nơi trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tài xế Nguyễn Hiền Phong, sinh năm 1998, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, nhằm ghi nhận, biểu dương hành động nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa trái) trao Bằng khen của lãnh đạo tỉnh cho tài xế Phong.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa trái) trao Bằng khen của lãnh đạo tỉnh cho tài xế Phong.

Theo ông Luân, dù gia đình vẫn còn khó khăn nhưng khi nhặt được của rơi, tài xế Phong đã đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không tham lam... Lòng tốt của tài xế Phong không chỉ được ghi nhận qua tấm bằng khen của lãnh đạo tỉnh mà đó còn là sự ghi nhận của cộng đồng xã hội, xây dựng nên hình ảnh đẹp trong lòng mọi người, góp phần lan tỏa thêm những việc làm ý nghĩa và tốt đẹp trong xã hội.

Trước đó, vào ngày 11/9, tài xế Phong chạy xe hợp đồng chở khách đến nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Trong thời gian chờ khách, anh Phong nhặt được một chiếc ví, trong đó có 4.000 USD cùng một số tiền mặt, nữ trang và giấy tờ tùy thân. Phong đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp người đánh rơi ví nên ngay khi vừa lái xe về đến nhà, anh đã đến Công an xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để trình báo vụ việc và nhờ tìm người đánh rơi, trả lại ví.

Trong thời gian chờ tìm kiếm, tài xế Phong còn đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội nhờ hỗ trợ. Sau đó, qua nhiều bước xác minh, đơn vị chức năng tại địa phương đã xác định được chủ nhân chiếc ví là của bà Huỳnh Như (quốc tịch Mỹ) nhưng đang cư trú ở xã Long Khánh B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Đến ngày 12/9, trước sự chứng kiến của cơ quan công an và chính quyền địa phương, tài xế Phong đã trao trả lại chiếc ví cho bà Huỳnh Như.