Trao 400 suất quà cho bà con vùng bão Quảng Ngãi

NDO - Ngày 1/10, tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hoạt động hỗ trợ, trao tặng quà cho bà con Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 4 gây ra.
0:00 / 0:00
0:00
Những phần quà nghĩa tình giúp người dân vùng bão Quảng Ngãi thêm ấm lòng.
Những phần quà nghĩa tình giúp người dân vùng bão Quảng Ngãi thêm ấm lòng.

Tại đây, các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cùng đại sứ chương trình “Dinh dưỡng cho em”, diễn viên Nhã Phương thăm hỏi, động viên, trao 100 suất quà, với tổng trị giá 80 triệu đồng cho người dân huyện Bình Sơn có nhà bị tốc mái, hư hỏng, thiệt hại nặng về hoa màu và sinh kế do bão số 4 gây ra. Trong đó, có 50 suất tiền mặt (1 triệu đồng/suất) và 50 suất thùng hàng gia đình để sử dụng khi thiên tai, mỗi thùng hàng trị giá 600 nghìn/thùng.

Phát biểu tại buổi trao quà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa chia sẻ những thiệt hại mà người dân gánh chịu do bão do cơn bão số 4 gây ra, đồng thời hy vọng những phần quà nghĩa tình của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ sẽ phần nào giúp bà con khắc phục khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi Phạm Ngọc, được sự ủy quyền của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 4/10 tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp địa phương trao hỗ trợ 300 suất quà (150 suất tiền mặt và 150 suất thùng hàng) với tổng trị giá 240 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 4 gây ra tại huyện đảo Lý Sơn; đồng thời trao 100 túi sơ cấp cứu cho ngư dân nhằm đảm bảo an toàn khi vươn khơi bám biển.

Ngoài việc hỗ trợ người dân vùng bão tỉnh Quảng Ngãi 200 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình với tổng trị giá 320 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp tiền và hàng cho người dân các tỉnh vùng bão lũ các tỉnh: Quảng Nam, Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số tiền 630 triệu đồng.