Đà Nẵng sẵn sàng lương thực thực phẩm trước mưa bão

NDO - Ngày 25/9, trước tình hình Đà Nẵng có thể sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Noru, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đã làm việc với các đơn vị phân phối lương thực phẩm trên địa bàn về dự trữ hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong những ngày tới và sẵn sàng cho mùa mưa bão sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị cung ứng bảo đảm hàng hóa cho người dân trong mùa mưa bão.
Các đơn vị cung ứng bảo đảm hàng hóa cho người dân trong mùa mưa bão.

Theo đó, đến nay, các siêu thị lớn tại thành phố như Co.opmart, MM Mega Market, Siêu thị Lotte Mart, Go!... đã tham gia kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2022.

Hàng hóa thường xuyên được bảo đảm, phong phú, dồi dào, luôn duy trì khả năng cung ứng trong vòng từ 1-3 tháng và khả năng huy động nguồn hàng trong vòng 7-10 ngày. Lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ hằng ngày tại 4 chợ lớn của thành phố ước khoảng 700 triệu đồng, hàng hóa được lưu chuyển về các chợ thường xuyên theo chu kỳ 2-3 ngày/lần.

Tổng lượng lương thực thực phẩm dự trữ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ trên địa bàn thành phố đạt khoảng là 80 tỷ đồng, với những lượng hàng phong phú như: 193 nghìn thùng mỳ ăn liền, 20 nghìn thùng lương khô; 2.800 tấn gạo, nếp các loại; 40 nghìn thùng nước đóng chai; 50 nghìn quả trứng gà/ngày và 800 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác. Trong trường hợp có thiên tai, cần cung ứng hàng hóa cho người dân, những đơn vị phân phối sẽ huy động nguồn hàng kịp thời.

Trong ngày cuối tuần, lượng mua hàng tại các chợ và siêu thị trên địa bàn có sự tăng nhẹ, do trúng ngày nghỉ, lại dự báo có mưa nhiều ngày và bão Noru có thể đổ bộ vào thành phố trong những ngày tới, nên người dân cũng mua thêm lương thực để sẵn sàng khi có bão. Tuy vậy, giá cả các mặt hàng vẫn bảo đảm ổn định, không có tình trạng tăng giá.