Trao 4 tỷ đồng làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Nghệ An

NDO - Ngày 22/4, tại thành phố Vinh, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và trao 3 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đoàn lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; cùng đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai.

Nhiều năm qua, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, Ủy ban Dân tộc với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc đã tích cực kết nối, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa luôn cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, Ủy ban Dân tộc đã kết nối với tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của 8 tỉnh miền núi phía bắc với tổng số tiền 20 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng.

Trao 4 tỷ đồng làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Nghệ An ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai trao 3 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo một số tình hình kinh tế-xã hội, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An thời gian qua; trong đó có công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Đề cập đến chương trình hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai cho 8 tỉnh phía bắc, trong đó có tỉnh Nghệ An do Ủy ban Dân tộc kết nối với tỉnh Đồng Nai thực hiện, đồng chí Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tỉnh Đồng Nai đối với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa cụ thể hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn thời gian tới, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phát triển hơn về kinh tế, xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc có những hoạt động cụ thể, có ý nghĩa nhiều hơn. Ủy ban Dân tộc sẵn sàng chung tay, phối hợp để thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An.

Đề cập đến chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số mà tỉnh Đồng Nai phối hợp Ủy ban Dân tộc triển khai tại một số tỉnh phía bắc, trong đó có tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ, món quà dù không phải lớn song thể hiện tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai chia sẻ với những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo ở Nghệ An. Qua đó sẽ tiếp tục gắn kết tình cảm gắn bó, sâu sắc hơn nữa giữa hai tỉnh.

Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước, trong đó diện tích miền núi chiếm 83%, dân số sống ở khu vực miền núi khoảng 1,2 triệu người, chiếm 41% dân số của tỉnh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số gần 500.000 người; đời sống, điều kiện sống khu vực này còn khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nghệ An là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; đường biên giới dài nhất cả nước với 468,2km;…

Trao 4 tỷ đồng làm nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Nghệ An ảnh 2

Và trao một tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ.

Nghệ An luôn quan tâm các vấn đề về an sinh, xã hội cho người nghèo, người khó khăn; các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía tây của tỉnh. 10 năm liên tục tỉnh tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, tổng kinh phí kêu gọi đạt hơn 720 tỷ đồng, riêng năm 2023 là 131 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020-2022, toàn tỉnh đã vận động, xây mới và sửa chữa gần 4.500 nhà, tổng kinh phí gần 173 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 108.919 hộ nghèo và cận nghèo; trong đó có hơn 15.000 hộ có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản xóa nhà ở tạm bợ; trong đó xây dựng mới 9.200 căn nhà và sửa chữa 6.100 căn nhà.

Tỉnh đã phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.

Đến nay đã vận động được 11.042 căn nhà, tương đương hơn 562 tỷ đồng. Sau hơn hai tháng triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 1.717 nhà kiên cố; phấn đấu trong năm 2023, tỉnh sẽ thực hiện sửa chữa, xây mới khoảng 5.500 nhà.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng và cảm ơn các đồng chí: Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Nghệ An và hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, sẽ sử dụng nguồn kinh phí này hiệu quả, đúng mục đích. Trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Đồng Nai trong quá trình phát triển.