Tranh cãi chung quanh phát ngôn của Thủ tướng Hy Lạp

NDĐT - Thủ tướng Hy Lạp, Alexis Tsipras, vừa bị người đồng cấp Tây Ban Nha, Mariano Rajoy, chỉ trích do đã buộc tội nước này và Bồ Đào Nha cố tình đẩy chính phủ Hy Lạp rơi vào tình trạng “đầu hàng vô điều kiện”.

Thủ tướng Tsipras cho rằng, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã áp dụng chiến thuật phá hoại để nhấn chìm cơ hội thành công của Hy Lạp trong việc đề nghị các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kéo dài chương trình cứu trợ.

Trợ lý thân cận của ông Tsipras khẳng định rằng, Athen không có ý định “tìm kiếm kẻ địch bên ngoài”, nhưng ông Tsipras có trách nhiệm công bố chi tiết cuộc đàm phán kịch tính với các chủ nợ diễn ra vào tháng trước”.

Ngay trong ngày 1-3, Thủ tướng Rajoy đã đáp trả lời chỉ trích của ông Tsipras một cách giận dữ, vì theo ông, Tây Ban Nha đã ở bên Hy Lạp trong tình đoàn kết khi đóng góp vào gói viện trợ trị giá gần 270 tỷ USD cho nước này.

“Tây Ban Nha không có trách nhiệm với sự thất bại do đảng cánh tả của Hy Lạp gây ra”, ông Rajoy nói.

Đồng thời, ông Rajoy hối thúc Hy Lạp giữ lời hứa của mình thông qua chương trình cải cách nước này mới đề xuất.

Trong tuần này, ông Tsipras cam kết sẽ đưa một số dự luật ra Quốc hội nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguồn gốc từ thời kỳ suy thoái và chương trình thắt lưng buộc bụng. Giới chức Eurozone quan ngại, các biện pháp này sẽ tiếp tục khiến nền kinh tế Hy Lạp mất ổn định.

Có thể bạn quan tâm