#trái cây

29 kết quả

Nhiều cây sầu riêng của nhà vườn có khả năng chết dần.
Tin chung

Vườn cây ăn trái Phong Điền lao đao vì triều cường

Những ngày cuối mùa mưa, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, vốn được mệnh danh là “thủ phủ cây ăn trái miền tây” lại chìm trong nỗi lo triều cường. Con nước dâng nhanh, vượt đỉnh của nhiều năm trước khiến hàng loạt vườn cây lâu năm bị ngập sâu, đe dọa nghiêm trọng đến năng suất và sinh kế của hàng trăm hộ nông dân.

Ông Vương Thành Công (xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) chăm sóc vườn bưởi chuẩn bị bán Tết.
Kinh tế

Nông sản Tây Nam Bộ vào vụ Tết

Tây Nam Bộ được mệnh danh là “vương quốc trái cây”, chiếm 70% sản lượng cây ăn quả cả nước, trong đó có nhiều loại trái ngon, đặc sản có lợi thế cạnh tranh, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng như: vú sữa Lò Rèn, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, sầu riêng, nhãn tiêu, thanh long...
Nhiều loại trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại các chợ ở Hà Nội. (Ảnh SƠN TÙNG)
Xã hội

Kiểm soát chặt nguồn gốc trái cây nhập khẩu

Hiện nay trái cây nhập khẩu không chỉ được bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu, mà còn được bày bán tại các khu chợ dân sinh và cả trên mạng xã hội với những lời giới thiệu, chào bán hấp dẫn. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng, giá cả và sự thiếu minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ của mặt hàng này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của các ngành chức năng.
Chế biến tôm xuất khẩu tại nhà máy của Tập đoàn Minh Phú (Cà Mau). (Ảnh: Hữu Tùng)
Kinh tế

Gia tăng giá trị nông, thủy sản: Hướng tới phát triển xanh, bền vững

Thời gian qua, công nghiệp chế biến nông, thủy sản luôn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp và trong cơ cấu kinh tế chung của nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ. Tuy vậy, bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của không ít doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cần sớm tháo gỡ.
Ông Hà Á Đông, Phó Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc. (Ảnh: haiwainet.cn)
Kinh tế

Trung Quốc muốn nâng cấp quan hệ kinh tế-thương mại với Việt Nam

Những năm gần đây, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển nhanh chóng và hợp tác đầu tư đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch song phương vượt 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp, đạt 145,07 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2024, tăng 20,9% so mức cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh minhn họa.
Tây Nguyên

Đắk Lắk: 5 tháng có hơn 30.400 ô-tô, mô-tô, xe gắn máy đăng ký mới

Chiều 7/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk có 30.432 phương tiện đăng ký mới, trong đó có 2.488 ô-tô và 27.944 mô-tô và xe gắn máy, nâng tổng số phương tiện ô-tô, mô-tô, xe gắn máy trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm hiện nay lên hơn 1,7 triệu phương tiện.
Xuất khẩu thủy sản sang Australia tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024.
Kinh tế

Xuất khẩu nông sản sang Australia tăng trưởng mạnh

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn của Australia trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Với lợi thế cùng là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, như: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường này dự báo còn tiếp tục tăng trưởng.
Điểm mua bán vải thiều tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Kinh tế

Đổi mới tư duy sản xuất và tiêu thụ trái cây để khai phá tiềm năng

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt mức kỷ lục hơn 5 tỷ USD. Đây là một trong những mặt hàng có sự bứt phá lớn về xuất khẩu từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, việc sản xuất, quy hoạch và tiêu thụ trái cây ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, khiến ngành hàng này chưa phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh. Đổi mới tư duy sản xuất và tiêu thụ trái cây cần sớm được thực hiện để dần hiện thực hóa giấc mơ kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD trong tương lai.
Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang lập biên bản, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Tiền.
Pháp luật

Ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép

Thời gian gần đây, tình hình khai thác cát sông trái phép tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Các ngành, địa phương đang tập trung nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để ngăn chặn, kéo giảm tình trạng này.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022.
Kinh tế

Hà Nội tổ chức Lễ hội trái cây năm 2022

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), tối 6/10, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022 tại Công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.
Lô xoài xuất khẩu đầu tiên của Đồng Tháp sang châu Âu (Ảnh: Hữu Nghĩa).
Kinh tế

Mở lối cho trái cây đồng bằng sông Cửu Long

Nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học và công nghệ, canh tác hữu cơ nên nhiều loại trái cây của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang ngày càng chiếm lĩnh được thị trường trong nước và nước ngoài, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng.