Trà Vinh: Công an triệu tập 3 đối tượng dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu

NDO - Ngày 5/6, Công an thành phố Trà Vinh tiến hành triệu tập, lấy lời khai 3 đối tượng liên quan vụ cản trở, dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu, xảy ra vào chiều 31/5, tại phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Công an thành phố Trà Vinh lấy lời khai đối tượng Hà Quang Danh.
Công an thành phố Trà Vinh lấy lời khai đối tượng Hà Quang Danh.

Ba đối tượng liên quan, gồm: Hà Quang Danh (sinh năm 1998, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải), Nguyễn Thị Mỹ Chi (sinh năm 2003, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh), Huỳnh Thúy Nhi (sinh năm 1999, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải).

Trà Vinh: Công an triệu tập 3 đối tượng dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu ảnh 1

Công an thành phố Trà Vinh lấy lời khai đối tượng Huỳnh Thúy Nhi.

Trước đó, chiều 31/5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh về Bệnh viện Thiên Ân, thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi xe cấp cứu chạy đến tuyến đường Nguyễn Đáng, đoạn thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh, có 2 xe mô-tô chạy cùng chiều phía trước, lái xe cấp cứu bấm còi ưu tiên, vượt lên. Nhóm người đi mô-tô đã rượt theo, chặn xe, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe mô-tô bỏ chạy.

Vụ việc được người đi đường ghi lại hình ảnh và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Trà Vinh: Công an triệu tập 3 đối tượng dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu ảnh 2

Công an thành phố Trà Vinh lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Chi.

Công an thành phố Trà Vinh tiến hành điều tra, xác minh, bước đầu ghi nhận xe cấp cứu bị hỏng kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe...

Trong quá trình lấy lời khai, 2 đối tượng Danh và Chi thừa nhận hành vi dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu, gây hư hỏng là sai và vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được Công an thành phố Trà Vinh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.