Triệu tập nhóm “phượt thủ” ném đá ô-tô

NDO -

NDĐT - Sau khi xảy ra va chạm nhẹ với ô-tô loại 16 chỗ, nhóm “phượt thủ” bám đuổi và dùng đá ném liên tục vào chiếc xe này. Một người trong nhóm dùng điện thoại quay lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhóm “phượt thủ” bám đuổi và ném đá ô-tô. (Ảnh cắt từ clip)
Nhóm “phượt thủ” bám đuổi và ném đá ô-tô. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 13-5, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, vừa triệu tập ba người trong nhóm “phượt thủ” ném đá ô-tô, gồm: Nguyễn Việt Anh (25 tuổi), Nguyễn Tấn Lộc (20 tuổi) và Nguyễn Phạm Bảo Duy (26 tuổi), đều ngụ tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, để làm rõ hành vi trên.

Làm việc với cơ quan công an, ba người này khai nhận, chiều 30-1, nhóm “phượt” có tám người, điều khiển xe mô-tô trên Quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, xảy ra va chạm nhẹ với ô-tô, do anh Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, nhóm “phượt” bám đuổi và dùng đá ném liên tục vào chiếc xe này.

Triệu tập nhóm “phượt thủ” ném đá ô-tô ảnh 1

Ba thanh niên trong nhóm “phượt thủ” tại cơ quan công an. (Ảnh: H.Đ)

Theo cơ quan chức năng, thực tế, xe khách này đã cũ, được cải tạo thành xe chở hàng. Sau khi xảy ra va chạm, hai bên xảy ra xích mích. Sự việc có lỗi từ hai phía và những người được triệu tập đều đã nhận thức hành vi sai trái của mình, tỏ ra hối lỗi. Công an huyện Di Linh đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hai xe mô-tô của ba người nêu trên; đồng thời, phối hợp Công an quận Thủ Đức tiếp tục xác minh, triệu tập những người liên quan để cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 7-5, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip nhóm “phượt thủ” chạy mô-tô đuổi theo ô-tô loại 16 chỗ trên Quốc lộ 20, địa phận huyện Di Linh; sau đó liên tục ném đá vào hông ô-tô. Hành động của nhóm “phượt” khiến dư luận bất bình. Từ những thông tin trong clip, lực lượng chức năng đã triệu tập những người liên quan để xử lý vụ việc.