Tối qua, giải đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về TP Hồ Chí Minh (19 HCV-6 HCB-6 HCĐ), xếp kế tiếp là Hà Nội (10 HCV-5 HCB-2 HCĐ). Đoàn Khánh Hoà cũng kịp giành thêm bốn HCV trong ngày thi đấu cuối nâng tổng số lên năm HCV để đoạt vị trí thứ ba toàn đoàn.
Trong ngày thi đấu cuối cùng, các võ sĩ trẻ TP Hồ Chí Minh đã giành tới tám HCV trong tổng số 12 nội dung tham dự. Bỏ xa đối thủ cạnh tranh chính là Hà Nội. Nếu như ở các hạng cân lứa tuổi 2 (dưới 14), TP Hồ Chí Minh chưa tung ra đội hình mạnh nhất nên chưa đạt thành tích cao, thì ở lứa tuổi 1, các võ sĩ TP Hồ Chí Minh gần như không có đối thủ. Trong khi đó, các võ sĩ Hà Nội đã không phát huy được khả năng như ba ngày thi đấu đầu và không giành thêm được tấm HCV nào trong ngày cuối cùng. Nhìn chung, theo đánh giá của giới chuyên môn, giải lần này có chất lượng cao hơn hẳn những giải trước. Các võ sĩ trẻ đã thích nghi nhanh với luật thi đấu mới khi phát huy được những đòn đá vòng cầu, đá chẻ chính xác vào vùng thượng đẳng của đối phương. Một số võ sĩ trẻ xuất sắc như Lý Thị Kim Huệ (44kg nữ), Hoàng Hà Giang (38kg nữ), Tô Thị Thu Trang (42kg nữ), Nguyễn Hữu Nhân (55kg nam) của đoàn TP Hồ Chí Minh. Một số võ sĩ trẻ xuất sắc: Lý Thị Kim Huệ (44kg nữ), Hoàng Hà Giang (38kg nữ), Tô Thị Thu Trang (42kg nữ) và Nguyễn Hữu Nhân (55kg nam) của đoàn TP Hồ Chí Minh, một số võ sĩ trẻ của Hà Nội, Sóc Trăng và An Giang đã để lại dấu ấn rất tốt tại giải với phong cách thi đấu hiện đại, tận dụng khả năng di chuyển hợp lý để thực hiện chiến thuật công thủ toàn diện và chắc chắn họ sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia chuẩn bị cho giải Trẻ thế giới 2004 được tổ chức vào tháng 6 tới tại Hàn Quốc.