TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội non sông”

NDO -

Từ ngày 21-5 đến 28-5, Văn phòng Quốc hội phối hợp Bộ Nội vụ, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động Triển lãm “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội non sông” tại Đường Sách thành phố, quận 1. Đây là sự kiện hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên toàn quốc.

Triển lãm có nhiều hình ảnh quý về 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Triển lãm có nhiều hình ảnh quý về 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập ngay đến việc tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, đồng thời đây cũng là một trong những nhiệm vụ cấp bách được đặt ra sau ngày Độc lập. Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội đã diễn ra và thành công rực rỡ.

Trải qua 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội luôn để lại những dấu ấn sâu sắc. Nhân dân, cử tri cả nước đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Triển lãm sử dụng hơn 300 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) thể hiện ở ba nội dung: Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Bầu cử đại biểu Quốc hội - những mốc son lịch sử, Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phần 1 mang nội dung “Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”, triển lãm tập trung giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về tổ chức, bộ máy của Quốc hội từ khi thành lập đến nay. Các hình ảnh lần lượt giới thiệu về hoạt động của những nhân tố cốt lõi của Quốc hội - các đại biểu Quốc hội; những mặt công tác, hoạt động chủ yếu của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp, giám sát, hoạt động đối ngoại và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: vấn đề Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam; bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Chính phủ; phê duyệt các dự án đặc biệt, trọng điểm quốc gia; phê chuẩn các Hiệp định thương mại;…

Ở nội dung phần 2, Bầu cử đại biểu Quốc hội - những mốc son lịch sử”, Ban tổ chức triển lãm cung cấp, giới thiệu những thông tin, số liệu, những tư liệu, tài liệu, hình ảnh sinh động, chân thực về 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.  Công chúng ấn tượng với những hình ảnh bầu cử từ những tháng năm cả dân tộc đồng lòng, chung sức tranh đấu, hy sinh chống lại ách đô hộ, xâm lược của phong kiến, thực dân, đế quốc, giành được độc lập, thống nhất nước nhà, cho đến những ngày cả nước chung tay xây dựng, phát triển dù còn nhiều thách thức, khó khăn, nhưng cũng nhiều vận hội mới. Và mọi hoạt động bầu cử đó đã và đang tiếp tục khẳng định chân lý “Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Riêng trong phần 3 với nội dung “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” triển lãm giới thiệu tài liệu, hình ảnh về những nội dung: chỉ đạo của Đảng đối với công tác bầu cử; hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử từ Trung ương tới địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn “bình thường mới”, có một số nơi đã được tổ chức bầu cử sớm bảo đảm an toàn, chất lượng,…

Triển lãm chào mừng “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội non sông” được tổ chức trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác trên cả nước. Vì thế, công chúng đến tham quan triển lãm phải nghiêm túc thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.