TP Hồ Chí Minh thí điểm điều trị dự phòng, chăm sóc răng miệng học sinh tiểu học

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh, liên Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức triển khai thí điểm mô hình trường-trạm trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tại 4 quận, huyện: quận 1, 5, 6 và huyện Cần Giờ.
0:00 / 0:00
0:00
Các học viên tham dự tập huấn Chương trình đào tạo kỹ thuật dự phòng sâu răng và chăm sóc răng miệng theo mô hình trường-trạm
Các học viên tham dự tập huấn Chương trình đào tạo kỹ thuật dự phòng sâu răng và chăm sóc răng miệng theo mô hình trường-trạm

Theo đó, chương trình thí điểm sẽ thành lập các Tổ nha lưu động bao gồm các nhân viên từ trường học, trạm y tế, trung tâm y tế, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe răng miệng, điều trị dự phòng cho tất cả các học sinh đang học tại 7 trường tiểu học 2 lần/năm.

Cụ thể, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1), Bàu Sen và Minh Đạo (quận 5), Lam Sơn và Nguyễn Huệ (quận 6), Cần Thạnh và Cần Thạnh 2 (huyện Cần Giờ).

PGS, TS, BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay, ngành y tế đang quyết tâm chuyển đổi số, đặc biệt là áp dụng trong xây dựng nguồn dữ liệu sức khỏe của người dân.

Trong đó, dữ liệu số về chăm sóc sức khỏe răng miệng của lứa tuổi học đường sẽ góp phần làm phong phú thêm dữ liệu sức khỏe của người dân thành phố. Việc thí điểm tại 4 quận, huyện lần này sẽ là nền tảng để triển khai rộng cho toàn Thành phố.

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, thành phố sẽ ra quân khám đồng loạt tại 5 trường học của quận 1, quận 5 và huyện Cần Giờ vào ngày 22/4. Riêng quận 6, sẽ tổ chức khám vào cuối tháng 5.

Căn cứ kết quả khám tầm soát bệnh răng miệng, nhân viên y tế trường học lập danh sách các học sinh có vấn đề răng miệng cần được điều trị can thiệp tại buổi khám để hướng dẫn phụ huynh, người giám hộ của trẻ đưa trẻ đến khám và điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh về răng miệng như (trạm y tế hoặc trung tâm y tế hoặc phòng khám hoặc bệnh viện có khám bệnh, chữa bệnh về răng hàm mặt…).

Đồng thời, sẽ theo dõi kết quả điều trị bệnh răng miệng của các học sinh đang theo học tại trường. “Ban Giám đốc Sở Y tế hy vọng với sự hỗ trợ chuyên môn của 2 bệnh viện chuyên về răng hàm mặt trên địa bàn thành phố, các địa phương sẽ thành lập các Tổ nha lưu động để có thể chăm sóc sức khỏe răng miệng cho tất cả các học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn”, PGS, TS, BS Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.