Sáng kiến chăm sóc răng miệng từ xa

Tại Nepal, người dân vùng núi từ lâu đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng miệng. Một dự án đã được khởi tạo để thu hẹp “khoảng cách nha khoa” ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Trẻ em Nepal sẽ được tư vấn miễn phí về răng miệng. Ảnh: NEPALI TIMES
Trẻ em Nepal sẽ được tư vấn miễn phí về răng miệng. Ảnh: NEPALI TIMES

Theo Nepali Times, 90% các vấn đề răng miệng như sâu răng và bệnh nướu răng có thể được phòng ngừa nếu người dân biết giữ vệ sinh răng miệng. Ở những vùng hẻo lánh, biến chứng gây ra bởi tình trạng áp xe nhưng không được chữa trị thậm chí dẫn đến tử vong. Tuy vậy, hoạt động chăm sóc nha khoa ở Nepal chủ yếu giới hạn ở việc nhổ răng và trám răng sâu, trong khi một quá trình chăm sóc toàn diện cần bao gồm phòng ngừa, điều trị và theo dõi.

Trước thực trạng này, Bệnh viện Nha khoa quốc gia, Tổ chức phi lợi nhuận Punyaarjan và Học viện Toàn cầu MiCD đã hợp tác thành lập Trung tâm Đổi mới nha khoa nhằm tăng cơ hội tiếp cận chữa trị các bệnh về răng cho người dân. Theo đó, trung tâm này phát triển một ứng dụng có khả năng kết nối nha sĩ giữa các vùng để trao đổi chuyên môn và cho phép người bệnh được chăm sóc răng miệng từ xa, dựa trên trí tuệ nhân tạo. Họ cũng làm việc với sinh viên sau đại học của Viện Kỹ thuật (Kathmandu) để xây dựng một phần mềm, không chỉ giúp lưu trữ hồ sơ của bệnh nhân mà còn được dùng làm quy trình điều trị tiêu chuẩn của các chuyên gia.

“Nhờ công nghệ, các nha sĩ không cần có mặt ở mọi nơi mà người bệnh vẫn được cung cấp phác đồ điều trị một cách hiệu quả và ít tốn kém”, ông Sushil Koirala, người đứng đầu Trung tâm Đổi mới nha khoa chia sẻ. Bên cạnh đó, trung tâm cũng lên kế hoạch tư vấn miễn phí về răng miệng cho trẻ em thông qua sự hỗ trợ của tình nguyện viên là các nha sĩ trẻ, dưới sự dẫn dắt của nhóm chuyên gia nha khoa hàng đầu Nepal.

Dự kiến, trung tâm sẽ thử nghiệm ứng dụng chăm sóc thông minh tại những bệnh viện ở vùng sâu, vùng xa của Nepal. “Đây là một mô hình mà trong đó, các tổ chức và bệnh viện phải trả tiền để mua công nghệ, còn người dân được hưởng lợi mà không phải chịu chi phí phát sinh” ông Koirala cho biết.