TP Hồ Chí Minh tăng cường phương tiện vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 

Ngày 24-1, ngành đường sắt bắt đầu tăng thêm năm đôi tàu, nâng tổng số đôi tàu nam - bắc lên 10 đôi. Bắt đầu từ ngày 25-1, một đôi tàu được bổ sung và từ ngày 28-1 lại có thêm một đôi tàu nữa, nâng tổng số đôi tàu phục vụ Tết lên 12 đôi và con số này được duy trì cho đến ngày 4-2. Riêng ngày 5-2 (tức 29 Tết) sẽ có thêm một đôi tàu SE8 được đưa ra phục vụ Tết. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, ngành đường sắt đã tăng thêm sáu chuyến tàu nam - bắc.

Tại ga Sài Gòn, không khí đã "nguội" đi sau khi nhà ga đã bán hết 76.110 vé đi các chuyến nam - bắc trong những ngày cao điểm. Hiện nay, nhà ga đang tiếp tục bán vé cho khách đi trước những ngày đó.

Không khí bắt đầu "nóng" lên tại Bến xe miền Ðông, nơi xuất bến của hơn 1.000 chuyến xe mỗi ngày đi 172 bến thuộc 41 tỉnh, thành phố thuộc: Ðông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền trung và phía bắc. Tại đây, ngành giao thông vận tải thành phố đã huy động 3.430 xe từ 250 doanh nghiệp, trong đó có 395 xe buýt tăng cường từ Công ty xe khách Sài Gòn và Liên hiệp HTX vận tải TP Hồ Chí Minh để phục vụ bà con đi lại trong dịp Tết. Dự kiến vào những ngày cao điểm 27 và 28 Tết, lượng khách lên xe từ bến xe này có thể lên tới gần 61.000 người/ngày và số xe xuất bến có thể lên tới 1.100 chiếc/ngày.

Ðến nay, chỉ tính số vé bán trước cho khách, các doanh nghiệp và bến xe đã bán được khoảng 32.000 vé. Việc lấy vé ở bến xe dễ dàng vì ở đây có hàng chục quầy vé của bến, hàng chục nhân viên của các doanh nghiệp sẵn sàng phục vụ hành khách đi các tuyến đường. Tại quầy bán vé xe chạy Tết của bến xe, giá vé xuất phát từ Bến xe miền Ðông các tuyến được niêm yết như sau: Huế: 290.000 đồng/vé, Hà Tĩnh: 370.000, Vinh: 410.000, Thanh Hóa: 425.000, Hải Dương: 480.000, Hà Nội: 470.000 (riêng xe có máy lạnh: 670.000), Hải Phòng: 480.000.

Tại Bến xe miền Tây, ngày cao điểm là 28 và 29 Tết, lượng khách có thể lên tới từ 58.000 đến 61.000 người/ngày. Bến xe huy động hơn 2.000 xe từ 100 doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Giao thông công chính còn huy động 130 xe buýt từ Công ty xe khách Sài Gòn và Hợp tác xã vận tải 30 để tăng cường cho Bến xe miền Tây. Ngoài việc đón khách tại bến, cả hai bến xe miền Ðông và miền Tây đều tổ chức bán vé và đến tận nơi đón khách đi tập thể.

Vấn đề về vé vốn bế tắc trong mấy ngày vừa qua đã được ngành thuế khai thông ngày 23-1. Theo đó, Cục thuế TP Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị với UBND  thành phố Hồ Chí Minh cho phép không thu thêm phần thuế của phần vượt doanh thu khoán, khi đưa xe vào bến phục vụ Tết. Cụ thể, không thu thuế 5,36% trên giá vé đối với phần doanh nghiệp phụ thu (từ 40% đến 60% tùy theo tuyến và ngày) giá cước bù đắp vào chiều xe chạy rỗng không đón khách.

Cục Thuế còn cho phép Tổng công ty Cơ khí vận tải Sài Gòn (SAMCO) được phép in 400.000 vé xe Tết không ghi mệnh giá và tên tuyến đường đi để các bến xe kịp thời bán vé cho khách đi các chuyến xe tăng cường. Những xe tăng cường có đăng ký kinh doanh này không bị tính thuế trong số vé nói trên. Với những   xe không có chức năng kinh doanh nhưng được huy động vào mục đích này thì SAMCO có trách nhiệm kê khai và thu phần thuế ấn định là 5,36% trên giá vé.

Nhìn chung, năm nay, số lượng xe được huy động vào đợt phục vụ Tết khá lớn nhưng tỷ lệ xe chất lượng cao vẫn còn ít. Ngoài việc giữ gìn trật tự, an ninh và hướng dẫn hành khách chu đáo trong các bến xe, các ngành chức năng như: thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm xe dù, xe không chịu vào bến, xe chở quá tải trọng, xe chạy lòng vòng bán khách dọc đường nhằm bảo đảm cho hành khách đi đường an toàn, thuận lợi.