TP Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều thực phẩm hết hạn sử dụng không rõ nguồn gốc

NDĐT - Ngày 16-7 bà Nguyễn Thị Thu Nga, Chánh thanh tra Chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh cho biết: trong hai ngày 13 và 14-7 đoàn Thanh tra Chi cục thú y đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ba kho hàng thực phẩm đông lạnh của công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam Vinafood. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều nhiều vấn đề sai phạm và yêu cầu công ty phải giải trình để làm rõ vấn đề.

Tại kho hàng Cảng rau quả quận 7, đoàn thanh tra đã phát hiện 946 thùng xúc xích với khối lượng trên 10 tấn và 386 thùng sườn cốt lếch heo đông lạnh với khối lượng trên 11 tấn. Hai sản phẩm trên đều được nhập về từ Canada và đã hết hạn sử dụng từ tháng 3 và 5-2009. Ngoài ra, còn có bốn lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài chưa rõ số lượng và được sản xuất từ các tháng 3, 4, 5, 662008, có ghi hạn sử dụng từ 18 tháng đến hai năm. Tuy nhiên, Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh yêu cầu công ty Vinafood cung cấp hồ sơ gốc của bốn lô hàng nêu trên để xác định lại tính xác thực hạn sử dụng được ghi trên nhãn.

Còn tại kho hàng Tân Tạo (huyện Bình Chánh) cũng phát hiện hơn 17 tấn thực phẩm gồm: dựng trước heo; dựng sau heo; sườn cốt lếch heo và xương sườn heo có dấu hiệu dán chồng nhãn để kéo dài hạn sử dụng thêm một năm. Đối với lô hàng tại kho Hoàng Phi Quân (quận Thủ Đức) đoàn Thanh tra Chi cục Thú y cũng phát hiện một lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài nhưng công ty Vinafood đã không trung thực về khai báo kiểm dịch. Qua kiểm tra có sự chênh lệnh lên đến 50 tấn hàng giữa phiếu nhập kho và giấy kiểm dịch.

Theo đại diện của công ty Vinafood trong buổi làm việc với Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh ngày 15-7, công ty thừa nhận lô hàng trên gồm ba container, không khai báo kiểm dịch hai container (tương đương 50 tấn) và cho xuất bán ngay tại thời điểm hàng về. Lý do là kho đã đầy hàng nên không thể lưu kho được đối với hai container này và hiện nay công ty Vinafood cũng không rõ 50 tấn hàng thực phẩm nhập khẩu không khai báo kiểm dịch này đã được bán ở đâu trên thị trường. Hiện tại kho Hoàng Phi Quân, cũng còn ba lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ Mỹ với số lượng khoảng 200 tấn, gồm: móng giò heo, đùi gà góc tư đông lạnh được nhập vào Việt Nam từ tháng 8, 9-2008 và tháng 5-2009 nhưng không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh đề nghị công ty Vinafood phải giải trình bằng văn bản trong thời gian là một tuần kể từ sau buổi làm việc về những vấn đề phát hiện tại các lô hàng thực phẩm nhập khẩu nêu trên. Cụ thể, phải làm rõ về nguồn gốc xuất xứ của các nhãn mác được dán trên bao bì, yêu cầu cung cấp hồ sơ gốc của các lô hàng này để xem xét. Hiện tại Chi cục Thú y chỉ nhận được hồ sơ gốc của lô hàng có xuất xứ từ Canada và Mỹ nhưng cả hai bộ hồ sơ gốc này cũng không ghi rõ thời hạn sử dụng mà chỉ ghi ngày giết mổ và ngày sản xuất. Công ty Vinafood cũng phải giải trình bằng văn bản việc không trung thực khai báo kiểm dịch, hàng hết hạn, dán chồng nhãn để kéo dài hạn sử dụng đối với các lô hàng tại kho lưu phát hiện ở trên.

Đức Cung và ĐP

Có thể bạn quan tâm