TP Hồ Chí Minh còn huyện Cần Giờ dịch Covid-19 vẫn ở cấp độ 3

NDO -

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố cấp độ dịch trên địa bàn tính đến ngày 12/11. Theo đó, thành phố tiếp tục giữ cấp độ 2, còn huyện Cần Giờ vẫn ở cấp độ 3.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Chiều 15/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, UBND thành phố vừa công bố cấp độ dịch trên địa bàn tính đến ngày 12/11. Theo đó, thành phố tiếp tục giữ cấp độ 2.

Đối với cấp quận, có 10/22 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 3 địa phương so với tuần trước); 11/22 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 4 địa phương so với tuần trước) và 1 địa phương ở cấp độ 3 (huyện Cần Giờ). Đối với cấp phường, cấp độ 1 có 161/312 địa phương; cấp độ 2 có 146/312 địa phương; cấp độ 3 có 5/312 địa phương. 

Số ca nhiễm mới của thành phố từ ngày 6 đến 12/11 là 7.752 ca, cao hơn so với tuần trước đó (từ ngày 29/10 đến 5/11 là 6.622 ca). 

Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết thêm, thành phố bao giờ cũng chuẩn bị trên một mức để có thể chủ động ứng phó với bất kỳ tình huống nào của dịch bệnh. Thành phố hiện có 16 bệnh viện dã chiến cấp thành phố và từ nay đến cuối năm các bệnh viện này sẽ thu hẹp dần.

Chính vì thế, để bảo đảm công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, Sở Y tế đề nghị quận, huyện thành lập bệnh viện dã chiến ở cấp quận, huyện với quy mô mỗi bệnh viện từ 300 - 500 giường để thu dung, điều trị F0 có triệu chứng nhẹ. 

Hiện, có 8 quận, huyện thành lập bệnh viện dã chiến để chăm sóc F0. Ngoài ra, khi phát hiện F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, ngành y tế cho bệnh nhân cách ly tại nhà và được chăm sóc đầy đủ. Riêng các trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được cách ly tại các khu cách ly tập trung ở phường, xã, quận, huyện. 

Về việc đề xuất cho phép hàng quán phục vụ đồ uống có cồn, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh Lê Huỳnh Minh Tú cho biết, hiện nay, thành phố thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận 7 đến hết ngày 15/11. Sở Công thương đang cùng 2 địa phương này có sơ kết để báo cáo UBND thành phố trên tinh thần đã đề xuất UBND thành phố sẽ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ đồ uống có cồn. 

Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc vào cấp độ dịch bệnh của từng địa phương. Trong Dự thảo quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố áp dụng cho từng cấp độ dịch có quy định về việc này.

Dự thảo đang gửi đến các sở, ngành để lấy ý kiến, trình UBND thành phố ban hành. "Sở Công thương đề xuất cho phép sử dụng thức uống có cồn để phục vụ nhu cầu của người dân trong điều kiện bình thường mới, chứ chúng tôi không cổ súy cho việc lạm dụng thức uống có cồn", ông Lê Huỳnh Minh Tú nhấn mạnh. 

Ông Lê Huỳnh Minh Tú cho biết thêm, chủ trương của thành phố là không cho phép các chợ tự phát hoạt động trong điều kiện hiện nay, việc này ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như an toàn thực phẩm. Do đó, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các phường, xã, thị trấn phải có các biện pháp để ngăn chặn, không để xảy ra hoạt động chợ tự phát.                                    

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam