TP Fairfield (Australia) không cho phép treo cờ ba sọc

Mới đây, một tờ báo nổi tiếng chống Cộng điên cuồng, xuất bản tại Australia bằng tiếng Việt, cho biết Hội đồng thành phố Fairfield sẽ bảo trợ lễ thượng kỳ cho lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ bù nhìn Nam Việt Nam. Nhưng trong cuộc họp tối 23-11, Hội đồng thành phố Fairfield đã thông qua quyết định sẽ hành động theo thông lệ của Chính phủ Australia, chỉ cho phép treo cờ của các quốc gia mà Australia công nhận về mặt ngoại giao.

Trước đó, thông cáo báo chí của Hội đồng thành phố Fairfield ngày 19-11 cho biết Hội đồng đã thỏa thuận chỉ cho phép treo quốc kỳ của Australia, cờ của tiểu bang New South Wales, cờ của Liên Hợp Quốc và cờ của thành phố Fairfield tại tượng đài chiến sĩ Australia-Việt Nam tại Công viên Cabra Vale ở Cabramatta.

Trong số ra ngày 4-11, tờ Saigon Times xuất bản tại Australia bằng tiếng Việt, một tờ báo nổi tiếng với lập trường chống Cộng điên cuồng, cho biết Hội đồng thành phố Fairfield đã chính thức bảo trợ cho cái gọi là lễ thượng kỳ cho lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ bù nhìn Nam Việt Nam không còn tồn tại từ ba chục năm nay.

Theo tờ báo, Hội đồng thành phố Fairfield đã ủng hộ cho buổi lễ trên (tài trợ 6.000 đô-la Australia cho việc xây dựng bốn cột cắm cờ) dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28-11 tại Công viên Cabra-Vale ở phía Tây Sydney.

Thông tin trên ngay lập tức đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ chính giới Australia ở cấp liên bang cũng như tiểu bang, từ các nhóm cộng đồng và nhiều tổ chức công đoàn, và đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt tại Australia.

Tất cả các quan chức trong chính quyền liên bang và tiểu bang New South Wales đều lên tiếng khẳng định nguyên tắc không công nhận cờ của những chế độ không còn tồn tại và chỉ công nhận quốc kỳ của những quốc gia mà Australia công nhận về mặt ngoại giao.

Đáng chú ý là nhiều vị trong chính quyền tiểu bang đã bày tỏ thái độ lấy làm tiếc về ý định hết sức khinh suất của chính quyền thành phố Fairfield, và cho rằng họ đã bị một nhóm người ảo tưởng dựng dậy cái thây ma chính trị đã không còn tồn tại từ gần 30 năm nay lừa gạt. Nhiều Việt kiều cũng bày tỏ thái độ không đồng tình.

Có thể bạn quan tâm