Chiều 8-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và phu nhân đã tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac và phu nhân đến chào nhân kết thúc chuyến thăm chính thức nước ta.
Dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu; Ðại sứ Việt Nam tại CH Pháp Nguyễn Ðình Bin.
Tổng thống Jacques Chirac xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhân dân Hà Nội dành cho Ðoàn. Tổng thống đánh giá cao sự tổ chức chu đáo Hội nghị cấp cao ASEM 5 và mong muốn sẽ có dịp đến thăm Việt Nam lần thứ ba, thăm cố đô Huế.
Chủ tịch Trần Ðức Lương chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt sâu sắc mà Tổng thống Jacques Chirac và phu nhân dành cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện qua chuyến thăm lần thứ hai này. Chủ tịch mong muốn Tổng thống Jacques Chirac và phu nhân tiếp tục dành cho Việt Nam những tình cảm thắm thiết và chúc chuyến thăm Trung Quốc của Ðoàn thành công tốt đẹp.
Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và phu nhân thân mật tiễn Tổng thống Pháp Jacques Chirac và phu nhân đến tận cửa xe và cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay.
* Chiều cùng ngày, tại Trung tâm báo chí quốc tế ASEM - 5 (IMC), Tổng thống Pháp họp báo thông báo kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam những ngày qua. Dự họp báo có đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế.
Tổng thống Pháp bày tỏ biết ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam, cảm ơn các cơ quan hữu trách Việt Nam tổ chức chu đáo Hội nghị cấp cao ASEM - 5, khẳng định ASEM là khuôn khổ đối tác về chính trị, kinh tế, văn hóa Á - Âu ngày càng có tầm quan trọng. Sự tăng trưởng kinh tế của các nước cho thấy cần thiết phải đối thoại, tạo sự hài hòa của hai châu lục này. Hội nghị lần này cho thấy đối thoại giữa hai châu lục đã đến giai đoạn trưởng thành. Với tư cách một thành viên tích cực của ASEM, Pháp tiếp tục ủng hộ quá trình củng cố quan hệ hợp tác giữa hai châu lục Á và Âu.
Tổng thống Pháp nhận xét, Việt Nam đã gặt hái kết quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhờ sự ổn định về chính trị, số dân trẻ chiếm tỷ lệ cao và việc mở cửa hợp tác về nhiều mặt với các nước trên thế giới. Pháp vui mừng xây dựng được mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, mong muốn giúp Việt Nam phát triển. Tổng thống pháp cho biết, đối với ông Việt Nam lúc nào cũng đẹp, trở lại Việt Nam sau bảy năm ông thấy Việt Nam có rất nhiều thay đổi tích cực. Tổng thống Jacques Chirac đánh giá công tác tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM - 5 của Việt Nam rất tuyệt vời, Hội nghị cấp cao ASEM - 5 diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp là kết quả quá trình chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam.
* Sáng 8-10, Bà Bernadett Chirac, phu nhân Tổng thống Pháp và các vị khách quý nước CH Pháp đã thăm và làm việc tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Ông Nguyễn Xuân Lý, Chủ tịch UBND tỉnh và các vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, thành phố Huế đã đón và tặng hoa đoàn tại sân bay Phú Bài-Huế, hướng dẫn đoàn đi thăm Ngọ Môn và tiếp kiến đoàn tại Nhà hát Duyệt Thị Ðường (Ðại Nội-Huế).
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bày tỏ biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ Pháp, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam luôn dành cho tỉnh Thừa Thiên-Huế trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, phát huy giá trị văn hóa Huế, đặc biệt trong các dịp Festival Huế năm 2000, 2002, 2004.
Ông Alain Freynet, Tham tán Văn hóa Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu ý kiến cám ơn sự quan tâm, đón tiếp nồng hậu của tỉnh Thừa Thiên-Huế dành cho đoàn.
Kết thúc buổi làm việc, ông Alain Freynet và ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ký văn bản thỏa thuận Nghị định thư liên quan hoạt động của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế trước sự chứng kiến của Phu nhân Tổng thống Pháp và các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Buổi chiều, phu nhân Tổng thống Pháp và các thành viên trong đoàn đã thăm lăng Tự Ðức trước khi rời Huế.
* Ngày 8-10, tại Hà Nội, được sự uỷ nhiệm của hai Chính phủ Việt Nam và Pháp, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương CH Pháp Francois Loos đã ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: hai Nghị định thư tài chính dành cho hai dự án về cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng tại TP Hồ Chí Minh trị giá 4,5 triệu euro và dự án cung cấp thiết bị và dịch vụ để sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường sắt Hà Nội-Vinh trị giá chín triệu euro.
Ngoài ra, hai Bộ trưởng còn ký biên bản ghi nhớ về hợp tác và tài trợ cho dự án "Hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội-Vinh", trong đó Chính phủ Pháp cam kết tài trợ hơn 40 triệu euro dưới dạng khoản vay ưu đãi cho giai đoạn 2 của dự án này.
Tiếp đó, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát đã ký với Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương CH Pháp biên bản ghi nhớ cấp Bộ về hợp tác trong lĩnh vực thú y nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước về các vấn đề liên quan để phòng chống dịch bệnh lây nhiễm qua con đường vật sống và thực phẩm có nguồn gốc động vật.