Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tính đến ngày 30-9-2010, cả nước có 180.312 người nhiễm HIV được báo cáo, trong đó có 42.339 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 48.368 người đã tử vong do AIDS. Tính theo tỷ lệ dân số, người phát hiện nhiễm HIV chiếm 0,26%. Về cơ bản, đã kiềm chế được tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% dân số, hiện chỉ có mười tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm hơn 0,3%. Trong mười năm qua, đã triệt phá 122.495 vụ án với 199.414 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1.884,9 kg hê-rô-in, 2.542,84 kg thuốc phiện, hơn 15 nghìn kg cần sa, 800 nghìn viên ma túy tổng hợp. Triệt phá 13.907 vụ án về mại dâm với 47.457 đối tượng vi phạm.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Về cơ bản, chúng ta đã kiểm soát được tình hình, đã kiềm chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Ðã có thêm nhiều xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Số người nhiễm HIV, nghiện ma túy, mại dâm có xu hướng giảm trên phạm vi cả nước. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lưu ý: Ðại dịch HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường và là nguy cơ lớn đối với sự phát triển của đất nước. Những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu, chưa thật sự vững chắc. Từng ngày, từng giờ, vẫn còn nhiều người nhiễm HIV, người nghiện ma túy, hành nghề mại dâm cần được giúp đỡ. Còn nhiều đường dây, tụ điểm ma túy, mại dâm diễn biến phức tạp, tinh vi chưa bị xóa bỏ triệt để. Cho nên, với những mặt còn yếu kém cần phải nỗ lực hơn nữa; xác định mục tiêu, phương hướng cho năm 2011 và những giai đoạn tiếp theo nhằm đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần thiết thực và hiệu quả vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa, xem đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm thường xuyên. Ðây là vấn đề bức xúc liên quan tới trật tự an toàn xã hội, tới sức khỏe, đạo đức, chất lượng nòi giống, đến thành công của công cuộc CNH, HÐH đất nước. Cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của mỗi người dân về vấn đề này; phải thu hút được sự tham gia tích cực, tự giác của Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, từng thôn, ấp, bản, từng cụm dân cư, từng gia đình, dòng họ vào công cuộc phòng, chống này; theo đó, xây dựng gia đình, dòng họ, cụm dân cư, thôn, bản, cơ quan, đơn vị không có ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu gieo rắc các tệ nạn; đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho việc tổ chức cai nghiện, giáo dưỡng, dạy nghề, tạo nhiều việc làm để tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng vướng vào tệ nạn. Cùng với chống, cần phải tổ chức xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, hấp dẫn, bổ ích, tạo công ăn, việc làm phù hợp với các lứa tuổi, nhất là cho đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên.