Đại biểu dự Hội thảo liên kết phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào.

Hội thảo liên kết phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, chiều 2/10, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào.
Ông Graham Cooke cùng Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các giám đốc sở du lịch các địa phương tại Lễ trao giải thưởng World Travel Awards 2022 (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Du lịch Việt Nam nhận “mưa" giải thưởng của WTA châu Á và châu Đại dương 2022

Việt Nam là Điểm đến hàng đầu châu Á 2022 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022. Tổng cục Du lịch Việt Nam đạt danh hiệu Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á 2022. TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, Mộc Châu cũng là những địa danh của Việt Nam được xướng danh tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới lần thứ 29 (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022.
Giao diện mới của trang thông tin điện tử Tổng cục Du lịch.

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Tổng cục Du lịch

Ngày 9/8, Trung tâm Thông tin du lịch chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch tại địa chỉ https://vietnamtourism.gov.vn/ Đây là nỗ lực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như chất lượng trải nghiệm đối với người dùng.
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhộn nhịp sáng 29/7. (Ảnh: CTV)

Việt Nam nằm trong nhóm điểm đến du lịch tăng trưởng cao trên thế giới

Các thị trường khách đang hồi phục khá nhanh, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ tăng nhanh, Việt Nam tiếp tục nằm trong top những điểm đến có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế gia tăng... là những thông tin chính vừa được Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin ngày 1/8.
Khách du lịch quẹt thẻ để vào tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ra mắt hệ thống vé điện tử tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chào mừng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, sáng 13/5, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) ra mắt hệ thống vé điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong du lịch.

Chèo kayak trên sông Chày, Quảng Bình. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Bình triển khai nhiều chương trình du lịch hấp dẫn nhân dịp SEA Games 31

Chiều 9/5, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, tại Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ hai của Đại hội Thể thao Đông Nam Á Việt Nam 2021 (SEA Games 31) tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Sở Du lịch Quảng Bình vinh dự cùng Tổng cục Du lịch giới thiệu về một số hoạt động truyền thông, quảng bá đến SEA Games 31.

Toàn cảnh chương trình giới thiệu Chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp Tập đoàn công nghệ Vietsens tổ chức chương trình giới thiệu “Chuyển đổi số trong ngành du lịch” nhằm nâng cao nhận thức chung về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong du lịch, phát huy sức mạnh chuyển đổi số hỗ trợ ngành du lịch phục hồi và phát triển bền vững.

Khách du lịch quốc tế trong tour du lịch tham quan chèo thuyền kayak tại Vịnh Hạ Long. (Ảnh NGHĨA HIẾU)

Tạo “luồng xanh” cho du lịch “cất cánh”

Thời điểm mở cửa hoàn toàn du lịch trong nước và quốc tế đã cận kề, nhưng đến nay, nhiều người làm du lịch vẫn băn khoăn khi còn không ít nội dung liên quan thủ tục, quy trình đón khách chưa được thống nhất, đặc biệt là về chính sách visa và những quy định xuất nhập cảnh, cách ly y tế. Vì thế để việc mở cửa du lịch thật sự hiệu quả, an toàn, linh hoạt, Việt Nam cần gỡ bỏ một cách hợp lý những rào cản làm du khách e ngại.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Tổng cục Du lịch và SABECO hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam

Ngày 2/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Lễ ra mắt Bộ sưu tập 63 lon “Bản sắc Việt” nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam, góp phần cho sự phục hồi và phát triển của ngành du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tham dự trực tuyến Diễn đàn cấp cao về tương lai của du lịch thế giới theo hình thức trực tuyến (Ảnh: UNWTO)

Du lịch phải dẫn đầu quá trình thích ứng và bền vững hơn trong tương lai

Kết thúc hai ngày làm việc (26 và 27/10) tại Barcelona, Tây Ban Nha, Diễn đàn cấp cao về tương lai của du lịch thế giới đã đưa ra “Lời kêu gọi Hành động Barcelona” nhằm khẳng định vai trò của du lịch xanh, toàn diện và linh hoạt trong sự phục hồi của ngành du lịch. Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch dẫn đầu tham dự theo hình thức trực tuyến. 

Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Thanh Hóa từng bước khôi phục du lịch

Ngày 7/10, Tổng cục Du lịch phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới”, nhằm xác định giải pháp cụ thể để mở cửa du lịch Thanh Hóa, bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội nghị trực tuyến với cơ quan quản lý du lịch của 13 địa phương (Ảnh: TCDL)

Tổng cục Du lịch: Tập trung bảo đảm an toàn môi trường dịp lễ 30-4 và 1-5

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo đảm thành quả chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và du khách.

TCDL đã và đang nỗ lực để giúp các địa phương, doanh nghiệp phục hồi ngành du lịch do đại dịch. (Ảnh: T.LINH)

Nỗ lực hỗ trợ phục hồi ngành du lịch trong đại dịch

Đại dịch Covid-19 như cơn sóng thần càn quét ngành du lịch, khả năng và lộ trình hồi phục của ngành du lịch đến nay chưa thực sự rõ ràng. Tổng cục Du lịch (TCDL) đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp nhằm phục hồi ngành du lịch đang chịu tác động nặng nề của “cơn sóng thần” Covid-19.