Du lịch Hải Phòng - cơ hội vàng bứt phá

NDO -

“Du lịch Hải Phòng - cơ hội vàng bứt phá” là chủ đề cuộc hội thảo do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Báo Tiền Phong, Sở Du lịch TP Hải Phòng phối hợp tổ chức đã khai mạc ngày 20/4, tại khu nghỉ dưỡng Flamingo trên đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Hội thảo "Du lịch Hải Phòng - cơ hội vàng bứt phá" tại Cát Bà (Hải Phòng).
Hội thảo "Du lịch Hải Phòng - cơ hội vàng bứt phá" tại Cát Bà (Hải Phòng).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc đánh giá cao sáng kiến của ban tổ chức, thiết thực cùng các địa phương trong cả nước khởi động lại hoạt động du lịch, thực hiện có hiệu quả phương án mở cửa lại du lịch an toàn trong điều kiện bình thường mới.

Đồng thời, ông mong muốn qua hội thảo sẽ đóng góp nhiều giải pháp về làm mới sản phẩm du lịch gắn với biển, đảo, văn hóa (ẩm thực và di sản), sinh thái, đô thị…; các giải pháp đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch như: “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”; “Live fully in Vietnam” (sống trọn vẹn tại Việt Nam)…; triển khai hiệu quả Đề án Du lịch thông minh, xây dựng nền tảng du lịch thông minh của thành phố và kết nối với hệ thống của Tổng cục Du lịch.

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Vũ Tiến cho hay, Hải Phòng có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Hội thảo này cũng góp thêm sức mạnh để Hải Phòng phát huy thế mạnh, tiềm năng phát triển bứt phá về du lịch…

Du lịch Hải Phòng - cơ hội vàng bứt phá -0
 Khách du lịch trải nghiệm “cá massage chân” tại điểm du lịch cộng đồng ở làng cổ Việt Hải (Cát Bà).

Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Nguyễn Thị Thương Huyền cho biết, với thế mạnh về hạ tầng giao thông, ưu đãi thiên nhiên, thế mạnh các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, hệ sinh thái biển đảo, đa dạng sinh học,… TP Hải Phòng đang tập trung cao cho phát triển du lịch, khắc phục những hạn chế và coi phát triển du lịch là một trong những đột phá chiến lược nhằm đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. Trọng tâm là phát triển hạ tầng du lịch, nhất là các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp tầm cỡ quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với biển, đảo, di tích lịch sử, văn hóa…

Các đại biểu đến từ Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Cục Hàng không, các hãng hàng không, các doanh nghiệp du lịch lớn như: Vingroup, Sungroup, Flamingo và lãnh đạo Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước đã chia sẻ nhiều ý kiến, giải pháp để du lịch Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, nhất là liên kết giữa các ngành, địa phương để du lịch cả nước, trong khu vực và từng địa phương phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn nữa theo phương châm “muốn đi nhanh, phải đi cùng nhau”…

Trước đó, các đại biểu dự hội thảo đã tham gia chương trình tham quan vịnh Lan Hạ - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới và trải nghiệm chuyến du lịch tại làng cổ Việt Hải- một quần cư đã có từ hơn 100 năm và là một xã đảo của huyện đảo Cát Hải.