Tổng cục Cảnh sát thông báo kết quả bước đầu điều tra vụ PMU 18, cá độ bóng đá và "chạy án"

Sau khi Thiếu tướng Lê Thành, Phó Tổng cục trưởng TCCS giới thiệu kết quả đấu tranh  phòng, chống tội phạm bốn tháng đầu năm 2006; Ðại tá Vũ Hùng Vương, Cục trưởng C17 thông báo kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục CSÐTTP về TTXH đã thông báo kết quả điều tra bước đầu một số vụ án lớn. Ngày 25-8-2005 lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát nhận được đơn tố cáo về Bùi Quang Hưng tổ chức đường dây cá độ bóng đá trong nước và quốc tế. Qua tiến hành xác minh cho thấy, Hưng tổ chức đường dây cá độ có khoảng 50 đầu mối tham gia, cá độ bóng đá với mã số ATZ chuyển bóng sang Nga và MTV chuyển bóng sang Hồng Công, Ma Cao và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, có nhiều đối tượng đang công tác tại cơ quan Nhà nước tham gia. Ngày 27-9-2005, chuyên án 420B được thành lập, phát hiện hoạt động phạm tội của các đối tượng, số tiền đặt cược từ vài nghìn đến vài trăm nghìn USD/lần. Sau khi bắt quả tang Bùi Quang Hưng đánh bạc tại đảo Tròn, công viên Thủ Lệ, khám nhà Hưng thu được nhiều CPU và tài liệu liên quan, mở rộng điều tra Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố hàng loạt đối tượng về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Sở dĩ Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 bị bắt khẩn cấp vì cơ quan điều tra đã phát hiện Dũng có hành vi tiêu hủy chứng cứ là điện thoại di động. Ðiều tra mở rộng, đã phát hiện hàng loạt dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, môi giới hối lộ, đưa và nhận hối lộ của Bùi Tiến Dũng và đồng bọn, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 17 đối tượng về các hành vi nêu trên, trong đó bắt tạm giam 12 đối tượng, cho tại ngoại 4 đối tượng, truy nã 1 đối tượng.

* Ðến thời điểm này, trong vụ cá độ bóng đá quốc tế, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 8 bị can, cho tại ngoại 1 bị can, riêng trùm cá độ Nguyễn Trung Hiếu (Hiếu béo) đang bị truy nã. Qua điều tra, phát hiện 57 đối tượng tham gia cá độ bóng đá (có đối tượng tham gia 1 lần và có đối tượng tham gia nhiều lần). Trong đó có 4 cán bộ của Bộ GTVT, một người là chủ doanh nghiệp, một đối tượng là cán bộ công an Hà Nội. Sau khi Bùi Quang Hưng bị bắt, một số đối tượng đã bỏ trốn. Tính từ thời điểm tháng 9-2005 cho đến khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, tổng số tiền Dũng đặt cược Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng là 2,6 triệu USD, trong đó trận đặt cược nhiều nhất với Bùi Quang Hưng là 320.000 USD, với Nguyễn Văn Hồng là 268.000 USD. Ða số các trận cá độ Bùi Tiến Dũng đều bị thua. Trong đường dây cá độ do Hiếu béo cầm đầu, có lần Bùi Tiến Dũng đã phải cầm cố hai "sổ đỏ" để chơi cá độ bóng đá. Các đối tượng tham gia đánh bạc hầu hết đã nhận tội. Cơ quan CSÐT đã báo cáo Bộ trưởng Công an đề xuất tách vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc ra để xét xử trước. Các vụ án khác tiếp tục điều tra làm rõ.

* Vụ cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PMU 18: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về điều tra nguồn gốc số tiền đánh bạc của Bùi Tiến Dũng, cơ quan CSÐT đã tiến hành điều tra và phát hiện Bùi Tiến Dũng có dấu hiệu tham nhũng từ một số dự án của Bộ GTVT, cho nên đã khởi tố bắt tạm giam Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT. Hành vi cố ý làm trái của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến thể hiện ở việc cho mượn 34 xe ô-tô các loại (có chiếc đã cho hẳn). Thời gian cho mượn lâu nhất từ năm 1995, gần đây nhất là năm 2005, làm thiệt hại hơn chục tỷ đồng. Có 7 xe tạm nhập, tái xuất phục vụ dự án, nhưng đã tự ý cho mượn số xe này, không nộp 4,8 tỷ đồng tiền thuế theo đúng quy định, ép nhà thầu mua xe ô-tô trong dự án cầu Bãi Cháy không đúng quy định, trong khi cầu chưa thi công xong. Việc mua 17 ha rừng phòng hộ tại Chí Linh có động cơ tư lợi, cố ý làm trái.

Ðoạn đường từ Nội Bài về Hòn Gai chia làm 5 gói thầu, thứ tự gồm các gói thầu Nội Bài - Bắc Ninh, thị xã Bắc Ninh - Chí Linh, cầu Phả Lại, Chí Linh - Bãi Cháy, cầu Bãi Cháy. Cơ quan điều tra đang điều tra 3 trong 5 gói thầu nói trên. Qua xác minh phát hiện Phạm Tiến Dũng và các đối tượng có liên quan của PMU 18 đã lập chứng từ khống rút 3,9 tỷ từ gói thầu 2 đoạn Bắc Ninh - Chí Linh. Trong gói thầu này còn phát hiện nhà thầu SAMWAN của Hàn Quốc, Ban quản lý dự án PMU 18 đã chiếm đoạt 9% giá trị gói thầu (tương đương 18 tỷ đồng). Hiện nay, cơ quan điều tra đang phối hợp PC15 Hải Phòng tiếp tục xác minh về sự việc trên. Ngoài việc làm rõ trách nhiệm của bị can Nguyễn Việt Tiến chỉ đạo ép tiến độ thi công cầu Phả Lại, làm nứt 36 vết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ những dấu hiệu tiêu cực trong các hạng mục thi công cầu Phả Lại.

Vừa qua, Ban chuyên án đã nhận được nhiều đơn thư của quần chúng tố cáo về những hành vi tiêu cực của các bị can và các dự án thầu. Ðể bảo đảm tiến trình điều tra vụ án, Cục CSÐTTP về TTXH chỉ điều tra về các gói thầu trong quốc lộ 18, còn lại các gói thầu của các dự án khác như quốc lộ 1, quốc lộ 2..., Cục CSÐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) sẽ tiếp nhận tài liệu, tiến hành xác minh, điều tra.

* Vụ "môi giới hối lộ, đưa và nhận hối lộ": Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can. Qua điều tra cho thấy, sau khi bắt Bùi Quang Hưng, một số đối tượng đã chạy trốn, những đối tượng còn lại chủ yếu là cán bộ cơ quan Nhà nước định "chạy án" để thoát tội. Bùi Tiến Dũng muốn không bị bắt, thông qua đàn em tìm cách chạy án, mục tiêu là những cán bộ cơ quan CSÐT và Viện Kiểm sát. Sau khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, Bùi Quang Hưng mới chịu nhận tội và hơn 1 tháng sau khi bị bắt, Bùi Tiến Dũng mới chịu nhận tội đánh bạc và chạy án. Cơ quan điều tra có cơ sở kết luận Bùi Tiến Dũng đã đưa hối lộ 59.500 USD và 550 triệu đồng, trong đó đưa cho Nguyễn Mậu Thôn 500 triệu, Nguyễn Ðình Toản 9.500 USD và 50 triệu, Tôn Anh Dũng 30.000 USD. Số tiền trên đã được nộp cho cơ quan điều tra. Bùi Tiến Dũng khai đã đưa cho ông Bùi Huy Kim (cán bộ C15) 20.000 USD, nhưng ông Kim không thừa nhận hành vi trên. Thực tế Bùi Tiến Dũng không trực tiếp đưa hối lộ, mà thông qua nhiều đàn em môi giới hối lộ. Ðến nay, cơ quan điều tra mới làm rõ được các đối tượng môi giới hối lộ, chưa phát hiện những đối tượng nhận hối lộ, và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Qua điều tra, cũng chưa có kết luận một số cán bộ tham gia chạy án, tuy nhiên trong quá trình điều tra, Ban chuyên án đã phát hiện một số vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Quan điểm của Ban chuyên án là điều tra bảo đảm thận trọng, khách quan, không oan sai nhưng cũng không có "vùng cấm"; nếu vi phạm phải xử lý nghiêm.

Trả lời các câu hỏi của các phóng viên, Thiếu tướng Lê Thành và Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cho biết, cơ quan điều tra và Ban chuyên án với trách nhiệm của mình sẽ làm đến cùng. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, tất cả các cán bộ vi phạm đều phải được làm rõ, xử lý nghiêm túc nhưng không được để oan sai. Về câu hỏi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Bộ Công an báo cáo về vụ PMU 18 tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, Thiếu tướng Lê Thành cho biết, nếu được yêu cầu, Ban chuyên án sẽ báo cáo, phạm vi báo cáo sẽ do Quốc hội quyết định (có những điểm báo cáo chung, có việc phạm vi báo cáo trong Thường vụ Quốc hội). Về các đơn vị mượn xe cũng sẽ được làm rõ. Trả lời về các nhân vật nghi "chạy án", Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cho biết, đến nay Ban chuyên án vẫn chưa có tài liệu kết luận có việc chạy án trong bữa cơm tại khách sạn Melia và bữa cơm tại nhà hàng Phố Núi; chưa có đủ tài liệu để khẳng định việc ông Hồng, Vụ trưởng Vụ 1, Viện KSNDTC nhận 40.000 USD. Việc có đơn tố cáo một cán bộ Tổng cục An ninh bảo lãnh cho Ngô Tiến Dũng (Dũng kiều), cơ quan điều tra đang xác minh.

Về thông tin có dư luận một số cán bộ trong Ban chuyên án và điều tra viên nghi vấn liên quan đến việc chạy án, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cho biết, cán bộ làm vụ án này đều là mục tiêu để các đối tượng nhằm tới để chạy án. Trong Ban chuyên án chỉ có các đồng chí lãnh đạo, còn lại cấp dưới là các điều tra viên. Những thông tin liên quan đến việc một số cán bộ có dính đến việc chạy án, dù ở đơn vị C14 hay các đơn vị khác, cơ quan điều tra đều tiến hành xác minh ngay và có kết luận. Ðiển hình qua bắt Nguyễn Mậu Thôn và xác minh thông tin, tài liệu liên quan, khẳng định thông tin Thôn "chạy" 500 triệu đồng tới một đồng chí lãnh đạo trong Ban chuyên án, là hoàn toàn không có.

Về trường hợp Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó Tổng Cục trưởng TCCS, Thủ trưởng cơ quan CSÐT bị nghi vấn có liên quan "chạy án", đồng chí Lê Thành cho biết, đến nay vẫn chưa có đối tượng nào khai nhận việc đưa tiền cho đồng chí Oánh và chưa có chứng cứ, kết luận gì về đồng chí Oánh làm việc đó. Trước tình hình các báo nêu, Thường vụ Ðảng ủy TCCS họp đề nghị đồng chí Oánh báo cáo theo đúng nguyên tắc. Theo báo cáo của đồng chí Cao Ngọc Oánh, đồng chí không liên quan việc chạy án và quan hệ với Tôn Anh Dũng là quan hệ đồng hương. Kết quả còn phải chờ Ban chuyên án điều tra, nếu có sai phạm về hình sự phải xử lý theo pháp luật, sai phạm về quy chế sẽ xử lý theo kỷ luật hành chính, kỷ luật của ngành. Ðồng chí Lê Thành cũng khẳng định, không có chuyện "đấu đá" nội bộ trong TCCS.

Có thể bạn quan tâm