Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tối 30-3, tại Trụ sở Tạp chí Cộng sản, Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Du phối hợp UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) góp ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch nước thể hiện xuất sắc vai trò nguyên thủ quốc gia trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng trong nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều biến động khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết liệt cải cách tư pháp, chống tham nhũng..., góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TRẦN HẢI

Khai mạc trọng thể kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

Sáng 24-3, tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Đây là kỳ họp quan trọng trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Tân Sửu - 2021

Xuân mới Tân Sửu - 2021 đã về trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu! Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tiến bộ và phát triển. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết Xuân Tân Sửu - 2021 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Trong không khí cả nước phấn khởi mừng Xuân mới Tân Sửu, mừng đất nước đổi mới, sáng 10-2, tức 29 Tết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi, có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư  Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; các đồng chí Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: DUY LINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Công an

Chiều 23-1, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư

Ngày 21-9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến chào mừng Đại hội đồng AIPA 41.

Phát biểu chào mừng Đại hội đồng AIPA 41 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 41 của Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trực tuyến chào mừng Đại hội đồng. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn tới bạn đọc:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chào mừng hội nghị bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh: Duy Linh)

Khai mạc Đại hội đồng AIPA 41: Vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết, vững mạnh

Sáng 8-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC), Hà Nội, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trang trọng tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 41 với chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng". Dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu trực tuyến chào mừng khai mạc Đại hội đồng AIPA 41.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng

Ngày 25-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.