Tóm tắt những mốc chính trong cuộc đời Tổng thống đắc cử Barack Obama

NDĐT - Theo kết quả bầu cử được công bố, Barack Obama đã giành tổng cộng 338 phiếu đại cử tri, cao hơn rất nhiều số phiếu cần thiết là 270 để trở thành tổng thống thứ 44 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, và là tổng thống da màu đầu tiên ở quốc gia đa sắc tộc này. Đối thủ của Obama thuộc đảng Cộng hoà là McCain chỉ giành được 158 phiếu đại cử tri.

- Tổng thống đắc cử Barack Obama sinh ngày 4-8-1961 (tên khai sinh là Barack Hussein Obama Jr) tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii. Bố của ông là Barack Obama, một nghiên cứu sinh kinh tế người Kenya và mẹ là Ann Dunham, nghiên cứu nhân chủng học quê tiểu bang Kansas.

- Năm 1963, Obama bố trở về Kenya. Mẹ Obama sau đó tái hôn với một người đàn ông Indonesia có tên là Lolo Soetoro.

- Năm 1967, chuyển đến thủ đô Jakarta cùng với mẹ và bố dượng.

- Năm 1971, trở về Hawaii, ở một thời gian với ông bà ngoại và theo học tại trường Punahou.

- Năm 1979, tốt nghiệp trung học và chuyển đến Los Angeles, học tại trường Occidental  College.

- Tháng 8 năm 1981, chuyển đến trường Columbia College và năm 1983 tốt nghiệp ngành khoa học chính trị, chuyên ngành quan hệ quốc tế.

- Năm 1983, Barack Obama chuyển đến New York, làm việc khoảng một năm cho công ty Business International Corporation, sau đó làm việc cho tổ chức nghiên cứu vì cộng đồng New York.  Cùng thời gian đó, làm hợp đồng cho trường City College tại khu Harlem.

- Năm 1985, chuyến đến thành phố Chicago, hoạt động tổ chức các sự kiện cộng đồng cho một tổ chức của nhà thờ có tên là Developing Communities Project. Thời gian ba năm làm việc tại đây có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp chính trị sau này của Obama.

- Năm 1987, gặp mục sư Wright, một người có ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống tinh thần của Obama.

- Năm 1988, vào trường luật Harvard, năm 1990 trở thành chủ tịch da màu đầu tiên của tạp chí luật Harvard, năm 1991 tốt nghiệp Đại học luật Harvard.

- Năm 1992, trở lại Chicago, đầu tiên điều hành dự án Project Vote, một trong những tổ chức vận động bầu cử và đăng ký được 150.000 cử tri da màu cho cuộc tổng tuyển cử năm 1992.

- Ngày 18-10-1992, Barack Obama cưới Michelle Robinson. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ ở Chicago do mục sư Wright cử hành.

- Năm 1993, trở thành cộng sự tại công ty luật có trụ sở tại Chicago có tên là Miner, Banhill và Galland, hoạt động bào chữa các vụ kiện có liên quan đến phân biệt đối xử khi xin việc và các vụ liên quan đến quyền bầu cử. Cùng thời gian này, ông tham gia giảng dạy tại Khoa Luật Đại học Chicago môn luật hiến pháp. Qua quá trình giảng dạy và làm việc tại đây, ông đã gây dựng được nhiều mối quan hệ và lập được hệ thống những người ủng hộ có ảnh hưởng.

- Năm 1995, xuất bản cuốn “Những giấc mơ của cha tôi”.

- Tháng 3 năm 1995 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban sáu thành viên chịu trách nhiệm phân phối học bổng tại Chicago. Đây là một trong những kinh nghiệm có ảnh hưởng đến việc tiếp cận sau này của Obama đối với các chính sách về giáo dục. Cũng trong thời gian này, ông được giới thiệu với William Ayers, một trong những nhân vật mà sau này các đối thủ chính trị của Obama thường sử dụng để chống lại ông vì đã có liên hệ.

- Năm 1996, được bầu vào Thượng nghị viện, Tiểu bang Illinois.

- Năm 1999, Obama sinh con gái đầu lòng, tên là Malia.

- 21-3 năm 2000, thua trong cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủ làm ứng cử viên Hạ nghị viện Hoa Kỳ trước dân biểu đương nhiệm Bobby L Rush.

- Năm 2001, sinh con gái thứ hai là Natasha, tên thân mật là Sasha.

- Ngày 2-10-2002, đọc bài phát biểu chống cuộc chiến của Mỹ tại Iraq. Tại đây, Obama tuyên bố “đây không phải là cuộc chiến dựa trên lý do, mà đây là một cuộc chiến dựa trên chính sách”.

- Ngày 16-4-2004, thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Thượng viện Hoa Kỳ với 52% số phiếu ủng hộ, hơn đối thủ cạnh tranh gần nhất đến 29% số phiếu.

- 27-7-2004, tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, có bài phát biểu quan trọng, chứng tỏ mình là ngôi sao trẻ đang lên của đảng Dân chủ.

- 2-11-2004, giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ với số phiếu áp đảo 70%/27% trước đối thủ là Alan Keyes vừa được lựa chọn vào thời điểm cận ngày bầu cử vì đối thủ chính của Obama thuộc đảng Cộng hòa là Jack Ryan phải từ chức hồi tháng 6 cùng năm do có cáo buộc là ông này đã ép vợ cũ đến câu lạc bộ sex bất chấp sự phản kháng của bà ta.

- Tháng 8-2006 “vinh quy bái tổ” về Kenya thăm quê bố và được hàng nghìn người đứng chật hai bên đường chào đón. Cùng dịp này, TNS Obama cũng đi thăm Nam Phi, Chad và Djibouti.

- Tháng 10-2006, xuất bản cuốn “the Audacity of Hope”.

- 10-12-2006, đến thăm tiểu bang New Hampshire, một trong những bước chuẩn bị vận động tranh cử và được chào đón nhiệt liệt.

- 16-1-2007, thông báo đã thành lập một tiểu ban để chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử vào Nhà trắng.

- 4-3-2007, cùng với đối thủ chính là Hillary Clinton, tham gia tuần hành ủng hộ quyền dân chủ. Đây được xem là những bước đầu tiên giành sự ủng hộ của cử tri da màu giữa hai đối thủ chính của đảng Dân chủ.

- 12-9-2007, đệ trình kế hoạch chi tiết rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Iraq, chỉ để lại một số ít chuyên gia huấn luyện cho quân đội Iraq, trấn áp các phần tử nổi loạn và bảo vệ các lợi ích của Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này.

- 26-10-2007, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Thời báo New York, Obama cho biết sẽ đối đầu mạnh mẽ hơn trong cuộc đua với TNS Hillary Rodham Clinton.

- 8-12-2007, vận động tranh cử cùng ngôi sao dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất Hoa Kỳ Oprah Winfrey tại các tiểu bang Iowa và Nam Carolina. Tại đây, nhân vật số 1 của làng báo hình Hoa Kỳ công bố ủng hộ Obama.

- 5-2-2008, giành thắng lợi ở 13 bang so với 9 bang của đối thủ trực tiếp Hillary Clinton, tuy nhiên không đối thủ nào giành đủ số phiếu ủng hộ để trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống.

- 4-3-2008, giành 12 thắng lợi liên tiếp sau ngày 5-2, nhưng để thua ở hai bang lớn trong ngày 4-3 tại bang Texas và Ohio.

-  18-3-2008, để hàn gắn những “thiệt hại” từ những lời bình luận của mục sư Wright, Obama có bài phát biểu quan trọng bày tỏ quan điểm về sắc tộc tại Hoa Kỳ

- 28-4-8, mục sư Wright thực hiện chuyến đi gặp gỡ giới truyền thông, giải thích sự bực tức đối với những lời bình luận của ông là nhằm chống lại nhà thờ của những người da màu, khiến Obama gặp thêm một số thử thách mới.

- 29-4-2008: Obama tức giận phản bác lại những lời bình luận của mục sư Wright, nói rằng nó hoàn toàn trái ngược với con người và mục đích của Obama.

- 6-5-2008, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Bắc Carolina.

- 31-5-2008: từ bỏ nhà thờ sau khi có những quan điểm trái ngược với các mục sư và mục đích của nhà thờ.

- 3-6-2008 tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên của đảng Dân chủ sau khi được sự ủng hộ của các siêu đại biểu trong đảng.

- 19-6-2008 từ chối nhận tiền tài trợ bầu cử từ ngân sách liên bang, điều này cho phép Obama có thể vận động gây quỹ và chi nhiều hơn cho chiến dịch tranh cử.

- 24-7-2008, có bài phát biểu tại Berlin với tư cách là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ trước khoảng 200.000 người. Cùng thời gian này, Obama cũng đã ghé thăm Afghanistan, Iraq và Israel.

- 23-8-2008 chọn TNS Joseph R. Biden Jr làm ứng cử viên Phó Tổng thống cùng tranh cử.

- 27-8-2008 tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ, được chính thức đề cử làm đại diện của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống, trở thành ứng cử viên da màu gốc Phi đầu tiên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ.

- 28-8-2008, nhận đề cử của đảng Dân chủ.

- 16-9-2008: tham gia tranh luận trực tiếp với ứng cử viên của đảng Cộng hoà John McCain lần thứ nhất.

- 19-10-2008 nhận được sự ủng hộ của cựu Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ của Tổng thống Bush là Colin Powell.

- 23-10-2008, tạm dừng chiến dịch tranh cử để về thăm bà ngoại Madelyn Dunham, người từng nuôi dạy Obama, hiện ốm nặng tại bang Hawaii.

- 29-10-2008, chi tiền kỷ lục để phát thông tin quảng cáo trên ba kênh truyền hình chính của Hoa Kỳ trong thời lượng nửa tiếng trong khung giờ vàng. Đây là một trong những bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử 4-11.

Phạm Ngọc Phú (lược dịch)
Theo Thời báo New York

Có thể bạn quan tâm