Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước khi tiến hành hội đàm, chiều 10/9/2023. (Ảnh: TTXVN)

Khơi dậy tiềm năng và đón đầu cơ hội trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đăng thông điệp cảm ơn sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) sau khi lên máy bay về nước, Tổng thống Biden viết: “Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cảm ơn ngài vì cuộc gặp mang tới rất nhiều kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ đối tác hiện nay đặt mục tiêu khơi dậy tiềm năng của người dân hai nước và mở ra hàng loạt cơ hội tuyệt vời”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sáng 3/7. (Ảnh: Duy Linh)

Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển Thủ đô toàn diện, bền vững

Sáng 3/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu: Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân để thành phố Hà Nội thật sự là “điểm sáng”, “hình mẫu” trong tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Tây Nguyên đột phá, bao trùm, toàn diện và bền vững

Sáng 20/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề “Phát triển xanh-hài hòa-bền vững”.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại điểm cầu Nhà Quốc hội. (Ảnh DUY LINH)

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII bảo đảm đồng bộ, toàn diện và hiệu quả

Sáng 22/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tiếp tục phiên làm việc và bế mạc. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị.