Quy chuẩn mới về phòng xử án
Từ ngày 1/9/2026, Thông tư số 13/2026/TT-TANDTC của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại chính thức có hiệu lực, thay thế quy định hiện hành từ năm 2017.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Tòa án
Có 108 kết quả
Từ ngày 1/9/2026, Thông tư số 13/2026/TT-TANDTC của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án, phòng hòa giải, đối thoại chính thức có hiệu lực, thay thế quy định hiện hành từ năm 2017.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến 28/8, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu, đã có nhiều hoạt động quan trọng tại thủ đô Bắc Kinh.
Một thẩm phán liên bang tại New York ngày 21/8 (theo giờ địa phương) đã ra phán quyết hủy chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ việc xét và cấp thị thực định cư đối với công dân của 75 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Nga, Somalia, Brazil, Colombia, Haiti và Pakistan.
Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.
Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.
Sáng 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan bước sang phần tranh luận.
Sau thời gian nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa ra mức án phạt đối với 48 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tổ chức tội phạm đóng ở Myanmar.
Chiều 18/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét hỏi ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), cùng nhiều bị cáo là cấp dưới và những người liên quan tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
Sáng 17/8, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác, rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Các đại biểu tham dự sự kiện có chung nhận định, cơ chế Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước là kênh hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa ba nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.
Mới đây, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến có phiên họp trực tuyến với chuyên gia Tòa Thương mại quốc tế Singapore (SICC) nhằm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án Tối cao Singapore.
Ngày 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an.
Ngày 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, ở phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tòa án nhân dân tối cao mới đây đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong Tòa án nhân dân, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt từ quản lý thông tin sang quản lý toàn bộ quy trình, hồ sơ điện tử; lấy sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại làm thước đo hiệu quả.
Chiều 5/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án với 50 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Trang (ở xã Ô Diên, Hà Nội).
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị ba bên phối hợp tốt hơn nữa, nhanh nhạy hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm...
Tạo lập tài khoản mạng xã hội giả danh sư thầy, tự xưng là đệ tử để tư vấn chữa bệnh và bán thuốc nam, nhóm bị cáo đã thực hiện hơn 1.400 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của khách hàng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24/7, Phó Chánh án Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội Chu Thành Quang đã đến thăm hỏi gia đình cán bộ là thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.
Xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc phải đề cao nguyên tắc bảo vệ quyền trẻ em, bảo đảm thủ tục thân thiện.
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030, gắn nâng cao chất lượng xét xử, chuyển đổi số và cải cách tư pháp với mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số của đất nước.
Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, sáng 15/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng.
Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp Ngài Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar tới thăm và làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao.
Sáng nay (8/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, sáng 8/7, với tỷ lệ tán thành 100%, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua về nguyên tắc dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện).
Sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo sáng nay, phiên xét xử phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Dự án sân bay Nha Trang (cũ) liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu sĩ quan quân đội, cựu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục với phần tranh luận.
Chiều 29/6, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra ở dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (cũ) tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.
Ngày 25/6, phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an bước sang ngày làm việc thứ ba.
Sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Theo dự kiến, Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong một ngày: ngày 10/6/2026, dự phòng sáng 24/6/2026, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.