Tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của Học viện Lục quân

NDO - Giám đốc Học viện Lục quân yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, nắm chắc chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2024; kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2024 của học viện; tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của học viện.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Học viện Lục quân trò chuyện với các chiến sĩ mới.
Giám đốc Học viện Lục quân trò chuyện với các chiến sĩ mới.

Sáng 1/3, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024; sơ kết đợt thi đua đột kích “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn 2024” và phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của Học viện Lục quân ảnh 1

Lãnh đạo Học viện Lục quân tham dự buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác huấn luyện năm 2023. Nhất là công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của Học viện Lục quân ảnh 2

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân tham gia buổi lễ.

Trong giai đoạn mới “xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh”, đòi hỏi công tác huấn luyện phải được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Giám đốc Học viện Lục quân yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt nắm chắc chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2024 của Tổng Tham mưu trưởng, kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2024 của học viện; xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến dịch, huấn luyện chiến đấu đúng chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện; tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của Học viện.

Tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của Học viện Lục quân ảnh 3
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Năm 2023, cán bộ khung quản lý đảm nhiệm huấn luyện được 100% nội dung theo quy định; kết quả huấn luyện đơn vị và huấn luyện cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% đạt loại khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao theo tiêu chuẩn cơ bản đạt yêu cầu.

Tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của Học viện Lục quân ảnh 4

Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân thăm hỏi các chiến sĩ mới.

Tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện, Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Học viện, phát động đợt thi đua cao điểm, với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, diễn ra đến ngày 7/5/2024, gồm 3 nội dung chính là nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất.

Tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của Học viện Lục quân ảnh 5

Lãnh đạo Học viện Lục quân trao Cờ thi đua Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và bằng khen Bộ trưởng Quốc phòng tặng tập thể và cá nhân.

Tại buổi lễ, đại diện các khối đã ký giao ước thi đua và phát biểu thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Năm 2023, Học viện Lục quân được Bộ trưởng Quốc phòng ký quyết định công nhận danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.

Tổ chức thực hành huấn luyện phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của Học viện Lục quân ảnh 6

Lãnh đạo Học viện Lục quân kiểm tra dụng cụ và thiết bị phục vụ công tác huấn luyện.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Học viện Lục quân trao Cờ thi đua Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Đảng bộ Phòng Chính trị Học viện về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023); trao bằng khen Bộ trưởng Quốc phòng tặng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện và 1 cá nhân, về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 và tặng giấy khen của Học viện cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện các nhiệm vụ.