Xây dựng Học viện Lục quân vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

NDO - Học viện Lục quân đặt ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 3/1, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Học viện quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; xây dựng đề án “Xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các đối tượng học viên, chương trình đào tạo và huấn luyện, luyện tập, diễn tập bảo đảm chất lượng.

Xây dựng Học viện Lục quân vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ảnh 1

Học viên Đ58 và các binh chủng tham gia diễn tập thực địa, năm học 2023-2024.

Học viện đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm môi trường trong học viện luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”; thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự; triển khai nghiêm túc kế hoạch cải cách hành chính và chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Năm 2023, Học viện Lục quân được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng Học viện Lục quân vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ảnh 2
Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân trao bằng khen Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng tặng các tập thể và cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá những hạn chế, tồn tại; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân chỉ rõ những khó khăn, hạn chế đang đặt ra hiện nay của học viện và nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, như tăng cường xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học; cấp ủy, chỉ huy, nhất là cán bộ chủ trì các cấp cần nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Học viện Lục quân vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ảnh 3
Thiếu tướng Đỗ Minh Xương trao quyết định chức danh Phó Giáo sư cho Đại tá Nguyễn Văn Hậu và Đại tá Dương Văn Thiên.

Tại hội nghị, Học viện Lục quân trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư đối với Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật và Đại tá Dương Văn Thiên, Phó Trưởng phòng Sau đại học. Trao bằng khen của Bộ Tổng tham mưu tặng Khoa Chiến thuật và Chủ nhiệm khoa Chiến thuật; trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng Ban Văn thư, lưu trữ (văn phòng) học viện.