Theo thông tin từ tàu cá, tàu QNA 90444 TS xuất phát từ cảng Tam Quan, thành phố Đà Nẵng, ngày 16/9 đi khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa. Trước khi xuất hiện triệu chứng, ngư dân Huỳnh Ngọc Triều có sức khỏe bình thường, khoảng hai ngày trước khi vào bệnh xá, người bệnh xuất hiện đau tức vùng ngực trái, cảm giác đau thắt, đè ép lan ra sau lưng, kèm khó thở. Sau đó, người bệnh đã nghỉ ngơi trên tàu nhưng tình trạng không thuyên giảm.
Đến 22 giờ 30 phút ngày 5/10, ngư dân Huỳnh Ngọc Triều được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh táo, còn đau nhiều vùng ngực trái, khó thở nhẹ; mạch 80 lần/phút, huyết áp 130/90mmHg, SpO₂ 94%. Qua thăm khám, điện tim và chụp X-quang tim, phổi chưa phát hiện bất thường rõ ràng. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị cơn đau thắt ngực không ổn định, cần theo dõi nguy cơ tiến triển thành nhồi máu cơ tim.
Ngay sau khi tiếp nhận, kíp y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã khẩn trương tiến hành cấp cứu, điều trị theo phác đồ đối với người bệnh đau thắt ngực và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau điều trị, tình trạng đau ngực của người bệnh bước đầu có đáp ứng tích cực.
Hiện Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp tục theo dõi, điều trị và đánh giá diễn biến sức khỏe của ngư dân Huỳnh Ngọc Triều; đồng thời chủ động các phương án xử trí nếu người bệnh có dấu hiệu tiến triển nhồi máu cơ tim. Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân trên ngư trường Trường Sa tiếp tục khẳng định vai trò của các cơ sở quân y trên đảo là điểm tựa tin cậy, góp phần bảo đảm sức khỏe, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.