Phó Tổng Giám đốc TKV Trần Hải Bình đã trao đổi, thống nhất một số nội dung với đại diện lãnh đạo JOGMEC để hoàn thiện kế hoạch hợp tác triển khai trong năm 2026; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý an toàn mỏ, quản lý thông gió và khí mỏ cũng như ứng dụng các công nghệ mới trong khai thác than.
“Trong nhiều năm qua, ngành công nghiệp than Việt Nam cũng như TKV luôn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Chính phủ Nhật Bản và các tổ chức, cơ quan, đặc biệt là JOGMEC trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ khai thác than. Chương trình hợp tác đào tạo giữa TKV và JOGMEC được triển khai từ năm 2002 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Thông qua các chương trình đào tạo tại Nhật Bản và tại Việt Nam, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân của TKV đã được tiếp cận nhiều công nghệ khai thác tiên tiến, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và bảo đảm an toàn trong sản xuất”, Phó Tổng Giám đốc TKV Trần Hải Bình nhấn mạnh.
Ông Arai Eiichi, Giám đốc điều hành Bộ phận phát triển than (JOGMEC) cho biết, JOGMEC luôn coi TKV là đối tác quan trọng trong các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai khoáng. Đến nay, hơn 2.300 tu nghiệp sinh của TKV đã được đào tạo tại Trung tâm đào tạo Kushiro (Nhật Bản) và hơn 165 nghìn lượt cán bộ, công nhân của TKV được đào tạo tại Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo do JOGMEC phối hợp triển khai.
Trong thời gian tới, JOGMEC mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TKV triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ giới hóa khai thác hầm lò, tự động hóa thiết bị mỏ, quản lý thông gió và khí mỏ, cũng như công nghệ cứu hộ mỏ.
Theo kế hoạch, trong năm 2026 hai bên sẽ triển khai nhiều khóa đào tạo chuyên sâu tại Nhật Bản với 61 học viên, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý và an toàn khai thác mỏ dành cho cán bộ quản lý; công nghệ khai thác cơ giới hóa; công nghệ tự động hóa và thiết bị mỏ; quản lý thông gió, khí mỏ và an toàn; công nghệ cứu hộ mỏ.
Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo thực hành tại Việt Nam dự kiến được tổ chức tại mỏ than Hà Lầm và mỏ than Hạ Long, góp phần nâng cao kỹ năng thực tế và bảo đảm an toàn trong sản xuất cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân của Tập đoàn.