Phát biểu ý kiến phát động Tết trồng cây, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển, TKV luôn coi công tác bảo vệ môi trường. Việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa chiến lược, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa góp phần giữ gìn môi trường sống bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong những năm qua, cùng với tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ khai thác, đầu tư bảo vệ môi trường, TKV đã cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải mỏ, trồng cây phủ xanh hơn 2.400ha (trong đó riêng địa bàn tỉnh Quảng Ninh hơn 2.100ha, các địa phương khác hơn 320ha).
Ngay trong dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đã có 35 đơn vị thành viên TKV triển khai trồng cây với dự kiến khoảng 92.000 cây xanh, trồng trên diện tích 25ha.
Về công tác môi trường giai đoạn tới, TKV sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả các công trình, thiết bị môi trường đã đầu tư; ưu tiên trồng cây phủ xanh, cải tạo phục hồi môi trường các bãi thải, khai trường kết thúc; trong đó, kế hoạch năm 2026 dự kiến toàn Tập đoàn trồng khoảng 250ha, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hơn 220ha; đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn tới năm 2030, định hướng tới năm 2050 theo lộ trình quy định của Chính phủ.
Bên cạnh đó, TKV cũng đang xây dựng và triển khai Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới năm 2045 gắn với Chiến lược phát triển của TKV; hoàn thành băng tải hóa các hệ thống băng tải vận chuyển than thay thế cho ô-tô vận chuyển tại vùng Quảng Ninh nhằm kiểm soát, giảm thiểu sự phát tán của bụi, tiếng ồn; đầu tư các dự án mới, cải tạo, nâng cao năng lực đáp ứng công tác bảo vệ môi trường,…
Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn kêu gọi các tổ chức đoàn thể, các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động toàn Tập đoàn tích cực hưởng ứng trồng cây và thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường. Đồng thời, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của các địa phương trên cả nước, hiện thực hóa phương châm “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ”, từng bước đạt được mục tiêu “Đưa nhà máy vào trong công viên”.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ, công nhân, đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 90 cây giáng hương, loại cây thân gỗ quý, tạo cảnh quan, bóng mát lâu dài và trồng hơn 2.000 cây thông Caribe, loài cây có sức sống bền bỉ, phù hợp với thổ nhưỡng vùng mỏ, góp phần phủ xanh nhanh chóng các diện tích đất trống xung quanh khu vực.