Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ấn tượng tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Bắc Giang vẫn duy trì tốt tốc độ tăng trưởng kinh tế. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 19,3%, đứng thứ hai cả nước; năm 2023 đạt 13,45%, gấp gần 2,5 lần bình quân chung cả nước và vươn lên đứng đầu. Bắc Giang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với các địa phương trong toàn quốc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

Chiều 27/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tại Bắc Giang

Chiều 21/2, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh Bắc Giang.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo về thực hiện các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh

Chiều 14/1, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh: thực trạng và giải pháp". Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chủ trì hội thảo.