Tình hình căng thẳng tại các nước Bắc Phi và Trung Ðông

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-7, hơn hai nghìn người Gioóc-đa-ni đã xuống đường tuần hành ở Thủ đô Am-man đòi tiến hành cải cách và chống tham nhũng. Cảnh sát đã sử dụng dùi cui để giải tán đám đông.

Ðụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình với cảnh sát và những người ủng hộ chính phủ làm nhiều người bị thương, trong đó, có một số nhà báo và bảy cảnh sát. Các cuộc biểu tình đòi cải cách  và chống tham nhũng cũng diễn ra ở Ta-phi-lê, Ma-an, Ca-rắc và Giê-rát.

* Cùng ngày, hàng nghìn người Ai Cập đổ về Quảng trường Ta-hơ-ria ở trung tâm Thủ đô Cai-rô tham gia biểu tình ngồi 'Ngày thứ sáu cảnh báo cuối cùng' do hơn 20 đảng chính trị tổ chức đòi cải cách dân chủ ở nước này. Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi các yêu cầu chính của họ được chính quyền đáp ứng như: xét xử các quan chức cấp cao và các quan chức tư pháp cấp cao phải từ chức... Cuộc biểu tình này bắt đầu diễn ra từ ngày 8-7.

* Hàng trăm nghìn người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thủ đô Ða-mát và các thành phố của Xy-ri. Ðụng độ xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình làm ít nhất 32 người chết. Ðây là ngày có số người chết cao nhất trong vòng bốn tháng qua kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình đòi Tổng thống B. An Át-xát từ chức.

* Phát biểu ý kiến trên Ðài Phát thanh Nhà nước, Tổng thống Li-bi M. Ca-đa-phi bác bỏ quyết định của Nhóm tiếp xúc Li-bi công nhận Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) của lực lượng đối lập vì đây không phải là quyết định của nhân dân Li-bi; đồng thời khẳng định không ai có thể đại diện cho nhân dân Li-bi. Ông tuyên bố sẽ chiến đấu cho tới khi các lực lượng NATO rời khỏi Li-bi và lực lượng đối lập phải đầu hàng. Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nỗ lực của đặc phái viên Áp-đun Ê-la An Kha-típ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Li-bi thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với sự tham gia của các bên liên quan.

Có thể bạn quan tâm