Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Trường và Đoàn Hồng Trí.

Khởi tố 2 đối tượng mang đất thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đi bán

Ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Trường, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc và Đoàn Hồng Trí, sinh năm 1975, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về các hành vi “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn

[Ảnh] Ngôi nhà trí tuệ - nơi tạo hứng thú học tập cho trẻ khó khăn

Với mong muốn bồi dưỡng thêm kiến thức cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em không vì học yếu mà chán nản bỏ học, tạo hứng thú học tập, vợ chồng thầy giáo Mai Văn Chuyền và cô Vũ Thị Nhung ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã vùng sâu Ea M'Droh, huyện Cư M'gar đã xây dựng Ngôi nhà trí tuệ ngay trong khuôn viên đất của gia đình mình.
Tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ cho chó, mèo, vật nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành Thú y để góp phần ngăn ngừa bệnh dại.

Thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại ở Đắk Lắk

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong đó 3 trường hợp trên địa bàn huyện Krông Pắc và 1 trường hợp trên địa bàn huyện Krông Búk. Các trường hợp tử vong đều không tiêm vaccine phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn, mèo cào.
Đối tượng Nguyễn Minh Hậu tại cơ quan Công an.

Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở Đắk Lắk

Ngày 23/2, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hậu, sinh năm 1995, trú tại buôn Drài Điết, xã Dliê Yang về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với mức lãi suất dao động từ 4.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, thu lời bất chính hơn 160 triệu đồng.
Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thị xã Buôn Hồ trả lại chiếc ví và tài sản nhặt được cho anh Lê Nhật Long.

Cảnh sát giao thông trả lại ví tiền bị đánh rơi cho người dân

Sau khi nhặt được chiếc ví của người dân đánh rơi, Tổ Công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng thời phối hợp lực lượng liên quan tiến hành xác minh thông tin, thông báo cho người đánh rơi chiếc ví lên trụ sở đơn vị để nhận lại tài sản.
Các đại biểu cắt băng xuất khẩu chính ngạch lô sản phẩm tổ yến đầu tiên với sản lượng 400kg của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu yến sào Thành Dung-Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu chính ngạch lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của huyện Krông Pắc sang thị trường Trung Quốc

Được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc sẽ giúp cho ngành yến sào huyện Krông Pắc, cũng như ngành yến sào của tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh trong thời gian tới, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi yến và các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu yến.
Cổng dẫn vào hồ chứa nước Ea H’leo 1.

[Ảnh] Hồ nước quý giữa vùng đất khô hạn Ea H’leo

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tiềm năng về đất đai và cải thiện khí hậu, môi trường, nâng cao đời sống của nhân dân vùng đất khô hạn các xã phía bắc huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, đầu năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khởi công xây dựng công trình hồ chứa nước Ea H’leo 1 trên địa bàn xã Ea H’leo.
Nguyễn Quang Tân, 1 trong 4 đối tượng bị truy nã.

Truy nã 4 đối tượng sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ra thông báo truy nã 4 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng về tội cố ý gây thương tích, 1 đối tượng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và 1 đối tượng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Hỗ trợ 500 triệu đồng cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt khi được tuyển chọn làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý thực hiện hiệu quả việc thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.
Các người đẹp Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 cùng các bạn trẻ chào mừng sự kiện kỷ niệm 5 năm mở cửa Bảo tàng Thế giới Cà-phê và 20 năm G7 chinh phục toàn cầu.

Bảo tàng Thế giới Cà-phê đón vị khách thứ 5 triệu

Hành trình 5 năm với những dấu ấn đặc biệt của Bảo tàng Thế giới Cà-phê, cũng như tinh thần khát vọng lớn, dám thách thức của G7 để trở thành thương hiệu cà-phê Việt vang danh khắp thế giới đem đến cho du khách tham gia chương trình những ấn tượng sâu sắc. Triển lãm sẽ mở cửa để du khách tham quan tới hết ngày 10/1/2024.
Trình diễn trang phục của dân tộc Ê-đê.

Lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

NDO - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc đúng với chủ đề “Hội tụ sắc màu”, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đã kết thúc thành công, để lại nhiều dấu ấn đặc sắc trong lòng người dân và du khách, thật sự trở thành sự kiện văn hóa lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cắt băng khánh thành công trình đường giao thông Đông-Tây.

Đắk Lắk đưa vào sử dụng công trình đường giao thông Đông-Tây

Đường Đông-Tây là công trình giao thông có quy mô đầu tư lớn nhất của thành phố Buôn Ma Thuột đến thời điểm hiện nay, có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị.
Đối tượng Trần Viết Trung bị Công an xã Ea Nam, huyện Ea H'leo bắt giữ.

Bắt 2 đối tượng giết người ở Hải Phòng khi trên đường trốn vào Đắk Lắk

Chiều 22/10, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an xã Ea Nam, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 đối tượng Trần Viết Trung sinh năm 1988 và Lê Văn Khánh sinh năm 1990, cùng trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng khi đang trên đường lẩn trốn vào Đắk Lắk.