Tình cảm gắn bó của TP Soa-xi Lơ Roa với Việt Nam

Từ ngày 16 đến ngày 26-1 vừa qua, họa sĩ Thu Thủy và các cộng sự đã có mặt tại thành phố Soa-xi Lơ Roa (Choisy le Roi) để hoàn thành bức tranh gốm kỷ niệm 40 năm Ngày Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Ðây là quà tặng của thành phố Hà Nội  do họa sĩ Thu Thủy (người thực hiện tác phẩm kỷ lục Con đường gốm sứ bên sông Hồng) thiết kế và thể hiện.

 Họa sĩ Thu Thủy thực hiện những công đoạn cuối của bức tranh gốm tặng TP Soa-xi Lơ Roa.
 Họa sĩ Thu Thủy thực hiện những công đoạn cuối của bức tranh gốm tặng TP Soa-xi Lơ Roa.

Bức tranh gốm của Hà Nội tặng TP Soa-xi Lơ Roa là một tác phẩm mỹ thuật tập hợp trong đó những bức ảnh tư liệu lịch sử về cuộc đàm phán Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được họa sĩ Thu Thủy in trên gốm nặng lửa. Những hình ảnh trên đó được lưu giữ vĩnh viễn bao gồm các hình ảnh lịch sử về Bác Hồ, về phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, về những người bạn Pháp đã giúp đỡ phái đoàn và toàn cảnh ngày ký kết Hiệp định 27-1-1973. Những bức ảnh lịch sử này được sắp đặt trên nền hai dải lụa mềm uốn lượn, tượng trưng cho sông Hồng của Việt Nam và sông Xen của Pháp. Trong những ngày ở Pháp vừa qua, nữ nghệ sĩ gốm Giê-lơ Gu-a-răng-gi và những người bạn Pháp đã rất nhiệt tình giúp đỡ họa sĩ Thu Thủy để bức tranh kịp hoàn thành trước ngày kỷ niệm 27-1 vừa qua.

Những viên gốm mosaic trắng, ánh nhiều sắc độ của mầu hồng và mầu ghi làm nền đã được ghép sẵn ở Hà Nội từ trước đó và cắt ra thành 25 tấm nhỏ cỡ 40 cm x 40 cm. Ở xưởng của Ban chỉnh trang đô thị thành phố Soa-xi Lơ Roa nằm ngay bên bờ sông Xen, họa sĩ Thu Thủy cùng các cộng sự và bạn bè Pháp đã ghép các tấm gốm lên một tấm pa-nen chắc chắn cỡ 210 cm x 210 cm. Bức tranh gốm được hoàn thành trong niềm vui và những lời khen ngợi của các bạn Pháp. Do ngài Thị trưởng Ða-ni-en Ða-vít-xơ và bà Ê-len Luých, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp - Việt sang Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 40 năm Hiệp định Pa-ri trong tháng 1 vừa qua ở Hà Nội nên các sự kiện kỷ niệm Hiệp định Pa-ri sẽ được tổ chức ở Soa-xi Lơ Roa vào tháng 3 tới. Bức tranh sẽ được treo trong phòng họp lớn của tòa thị chính và dự kiến sẽ được chính thức tổ chức lễ khánh thành vào ngày 20-3. Bức tranh gốm của họa sĩ Thu Thủy là tác phẩm nghệ thuật thứ ba được treo trong phòng họp lớn của tòa thị chính. Trên bức tường lớn chính giữa có bức phù điêu đồng Les nourritures publiques của nhà điêu khắc I-pi-tơ-guy (năm 1986). Bức tường đối diện bên phải là bức tranh Les rues de Choisy của nghệ sĩ Ê-rô (năm 1983). Bức tường bên trái sẽ treo bức tranh gốm của họa sĩ Thu Thủy của Việt Nam.

Thành phố Soa-xi Lơ Roa với hai phần cổ kính và hiện đại nằm bên hai bờ sông Xen cách trung tâm Pa-ri khoảng 15 km về phía tây-nam. Ðây là vùng đất đã được nhà vua lựa chọn. Nơi đây, vào thế kỷ 18 vua Lu-y 15 đã cho xây dựng đại lộ Véc-xay chạy thẳng từ lâu đài ở Soa-xi Lơ Roa đến cung điện Véc-xay của vua cha Lu-y 14 cách đó khoảng 15 km. Trong lịch sử, thành phố này nổi tiếng về nghệ thuật chế tác gốm sứ và thủy tinh mầu. Soa-xi Lơ Roa đặc biệt có nhiều kỷ niệm và di tích lịch sử gắn bó với Việt Nam. Tòa nhà Trường bồi dưỡng cán bộ của Ðảng Cộng sản Pháp tại phố Mô-ri-xơ

Tô-rê là nơi Hội đồng Thị chính thành phố Soa-xi Lơ Roa đã dành riêng cho phái đoàn Việt Nam ở trong năm năm diễn ra Hội nghị Pa-ri bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các bạn còn cử người bảo vệ, lái xe và nấu ăn cho phái đoàn Việt Nam. Nhà số 11 phố Ðác-tơ là nơi Hen-ri Kít-xinh-giơ và cố vấn Lê Ðức Thọ đàm phán bí mật. Thành phố Soa-xi Lơ Roa do ông Phéc-năng Ðuy-puy là Thị trưởng thời kỳ từ năm 1959 đến năm 1979. Ông cùng các vị lãnh đạo thành phố đã đóng vai trò quan trọng trong năm năm đàm phán hòa bình cho Việt Nam. Nhiều cán bộ của Hội đồng Thị chính thành phố Soa-xi Lơ Roa và các đảng viên Ðảng Cộng sản Pháp đã nhiệt tình giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất cho phái đoàn Việt Nam tại đây trong những năm đàm phán căng thẳng.

Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, thành phố Soa-xi Lơ Roa vẫn luôn duy trì tình bạn gắn bó với Việt Nam như việc kết nghĩa với quận Ðống Ða từ năm 1980, đặt tên một phố mới chạy thẳng ra sông Xen mang tên phố Ðống Ða và mới đây một quảng trường mới bên sông Xen được đặt tên là Quảng trường Hiệp định Pa-ri. Hai thành phố vẫn thường xuyên tổ chức các đoàn học sinh sang giao lưu và đến ở tại các gia đình rất thân thiết. Hằng năm, các bạn Pháp còn tổ chức đón Tết Âm lịch của Việt Nam với nhiều hoạt động triển lãm, diễn kịch, hòa nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời từ Việt Nam. Bức tranh gốm kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Pa-ri như lời tri ân của Hà Nội đối với thành phố Soa-xi Lơ Roa đầy ân tình, đã luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong chiến tranh và thời bình xây dựng đất nước.

Có thể bạn quan tâm