Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước về công tác quốc phòng–an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp.

Tỉnh Bình Phước cần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

Chiều 27/9, tại Bình Phước, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp của tỉnh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: tỉnh Bình Phước cần triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp phù hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phải gắn bó chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông kết nối vùng khó khăn đến trung tâm huyện Bù Ðốp (Bình Phước) đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ðẩy mạnh đầu tư, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm gần đây, tỉnh Bình Phước ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao để các công trình ở dọc tuyến biên giới, khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống nhanh chóng hoàn thành, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân tộc của Ðảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh Bình Phước nói riêng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.