Chính bởi vậy, chuyến thăm chính thức An-giê-ri của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam được phía bạn hết sức mong chờ, coi đây là dấu mốc lịch sử nhằm đưa quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước sang một chương mới.
Ðích thân Thủ tướng An-giê-ri Áp-đen-ma-lếch Xê-lan và Phu nhân cùng năm bộ trưởng nước bạn đã ra tận chân cầu thang máy bay đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Ngay từ giây phút đầu tiên đáp xuống sân bay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được đón tiếp hết sức trọng thị, nồng hậu, ấm áp tình nghĩa, bởi những người bạn thủy chung An-giê-ri. Ngay sau đó, Thủ tướng A.Xê-lan ngồi cùng xe với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thẳng Ðài Tưởng niệm liệt sĩ để đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ An-giê-ri đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hai Thủ tướng cùng thăm Bảo tàng Cựu chiến binh. Tại bất cứ nơi nào Ðoàn Việt Nam đến, dù là Trụ sở Thượng viện, Nhà khách Tổng thống... đều treo trang trọng quốc kỳ Việt Nam cùng quốc kỳ
An-giê-ri. Biết là đoàn Việt Nam sang, các bạn An-giê-ri từ quan chức cho đến lễ tân, cảnh vệ đều luôn nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào đón chúng tôi. Dọc đường từ sân bay về thủ đô, nhóm cảnh sát hộ tống còn "phá lệ" khi luôn tươi cười giơ tay vẫy chào và đề nghị chúng tôi chụp ảnh. Ði ngoài phố, có những người như ông A.Su-san, chủ một doanh nghiệp, khi nhìn thấy phù hiệu chúng tôi đeo có cờ Việt Nam, liền reo lên: "Việt Nam! Hồ Chí Minh!", "Thật tuyệt vời! Việt Nam - An-giê-ri!".
Tại các cuộc hội kiến, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo An-giê-ri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mạnh mẽ: Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những giúp đỡ to lớn của An-giê-ri, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng A.Xê-lan xúc động bày tỏ: "Mỗi khi Việt Nam cần An-giê-ri, An-giê-ri luôn ủng hộ Việt Nam. Ngược lại mỗi khi An-giê-ri cần, Việt Nam luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong mọi vấn đề. Ðối với chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp là những người Anh hùng của nhân dân An-giê-ri, là những chiến sĩ mẫu mực đấu tranh cho độc lập, dân chủ, tự do của các dân tộc trên thế giới. Tại cuộc hội kiến giữa Tổng thống A.Bu-tê-phờ-li-ca và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhà lãnh đạo đất nước
An-giê-ri khảng khái nói: "Việt Nam mãi là tình cảm sâu đậm trong trái tim tôi". Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng chuyển cuốn hồi kư bằng tiếng Pháp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình có tựa đề "Gia đình, bạn bè và đất nước" - là quà của Nguyên Phó Chủ tịch nước gửi tới Tổng thống A.Bu-tê-phờ-li-ca. Bất cứ ai trong đoàn Việt Nam đều trào dâng cảm xúc khó tả khi chứng kiến vị Tổng thống rất xúc động, đón nhận món quà quư từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và rồi hai tay ôm chặt vào lòng, lặng đi một lúc như thể đang được gặp lại người bạn thân thiết của mình. Cuộc hội kiến đã diễn ra lâu hơn thời gian dự kiến rất nhiều và có sự tham dự của Thủ tướng A.Xê-lan. Tổng thống A.Bu-tê-phờ-li-ca nhiều lần khẳng định, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và An-giê-ri là mối quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức tốt đẹp mà cả hai bên cần nỗ lực gìn giữ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới; ủng hộ kết quả đàm phán giữa hai Thủ tướng về tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục... đến kỹ thuật quân sự, quốc phòng, an ninh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với An-giê-ri, coi đó là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chủ tịch Thượng viện A.Ben-xa-la không giấu nổi niềm vui khi đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn Việt Nam tại Trụ sở Thượng viện, nằm trong dãy nhà mầu trắng cổ kính, trên dãy phố đẹp nhất của thủ đô An-giê nhìn ra Ðịa Trung Hải xanh biếc. Ông tâm sự rằng, An-giê-ri đặc biệt coi trọng chuyến thăm này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chỉ cần nhìn vào đội ngũ tháp tùng hùng hậu đều là những quan chức cấp cao các bộ, ngành quan trọng là ông hiểu, Việt Nam cũng đặc biệt coi trọng quan hệ với An-giê-ri. Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân An-giê-ri. Thượng viện An-giê-ri ủng hộ tối đa quan hệ giữa hai nước, hợp tác giữa hai Chính phủ được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, các nhà lãnh đạo An-giê-ri, từ Tổng thống A.Bu-tê-phờ-li-ca, Thủ tướng A.Xê-lan hay Chủ tịch Thượng viện A.Ben-xa-la đều ủng hộ lập trường của Việt Nam cũng như các nước ASEAN giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Ðông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Ðông, vì lợi ích chung không chỉ cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà còn cả thế giới. Tổng thống A.Bu-tê-phờ-li-ca, Thủ tướng A.Xê-lan cam kết nỗ lực hết sức mình đóng góp cho việc giải quyết các tranh chấp, trong đó có vấn đề Biển Ðông.
Chính vì có một nền tảng quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp đó mà hai nhà lãnh đạo Chính phủ đều trăn trở vì quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư chưa phát triển tương xứng tiềm năng. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng A.Xê-lan thảo luận các giải pháp cần thiết, cụ thể để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 250 triệu USD/năm hiện nay lên 1 tỷ USD trong vài năm tới; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên hợp tác và xúc tiến các dự án cụ thể theo mô hình mới trên các lĩnh vực. An-giê-ri sẵn sàng chào đón Việt Nam tham gia các dự án thăm dò, khai thác dầu khí. Cụ thể, Chính phủ bạn sẽ cấp phép cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) mở rộng công suất dự án cũ (liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia An-giê-ri Sonatrach) cũng như thêm các dự án ở địa điểm mới. Dự án này của PVN có vốn đầu tư hàng trăm triệu USD, tháng 7 này sẽ chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên, được các nhà lãnh đạo An-giê-ri không tiếc lời ca ngợi là điển hình của hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng bạn cũng tha thiết đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu một doanh nghiệp xây dựng mạnh của Việt Nam sang đầu tư các dự án đô thị, nhà ở và cho phép đem theo cả đội ngũ công nhân Việt Nam sang. Ðây là điều đáng mừng bởi hiện nay, có khoảng 1.200 công nhân xây dựng Việt Nam đang lao động ở An-giê-ri nhưng làm thuê cho các doanh nghiệp của nước khác. Thủ tướng A.Xê-lan đề nghị Việt Nam giúp An-giê-ri phát triển ngành công nghiệp nhẹ, chế biến, khai khoáng...
Tham dự Ðối thoại doanh nghiệp Việt Nam - An-giê-ri, chúng tôi bất ngờ khi có tới hơn 300 doanh nghiệp hai nước tham dự. Hội trường khá rộng nhưng trở nên nhỏ bé vì quá nhiều doanh nhân An-giê-ri muốn đến tìm hiểu cơ hội làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Cảm động hơn cả, chúng tôi thấy có một doanh nhân có lẽ vẫn còn đang điều trị bệnh, phải có người dìu nhưng vẫn cố đến để được gặp các bạn bè Việt Nam.
Chưa bao giờ, triển vọng phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước lại có tiềm năng lớn như hiện nay. Ðể biến quyết tâm chính trị thành hiện thực còn là một chặng đường dài phía trước mà các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp hai nước phải nỗ lực rất nhiều. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nói chuyện với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại An-giê-ri đã bày tỏ mong mỏi: Nhân dân An-giê-ri đã biết đến nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường trong đấu tranh giành độc lập. Thì nay, chúng ta phải nỗ lực làm cho bạn hiểu rằng, người Việt Nam cũng cần cù, thông minh, sáng tạo, biết làm kinh tế giỏi, luôn là một đối tác tin cậy với những người bạn An-giê-ri.