Khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

Chiều 16-12, tại Hà Nội, Thượng tướng Ðặng Văn Hiếu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2013.

Theo báo cáo, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng hơn, đối tượng phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Năm 2013, đã xảy ra 59.111 vụ phạm pháp hình sự, tăng 5,05% so năm 2012. Khám phá điều tra 44.033 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 88 nghìn đối tượng, đạt tỷ lệ 74,5%... Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng đã phát hiện 12.573 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tham nhũng; xử lý 11.752 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật và tội phạm kinh tế, 804 đối tượng vi phạm pháp luật tham nhũng. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, điển hình: vụ Huỳnh Thị Huyền Như tham ô tài sản; vụ Nguyễn Ðức Kiên kinh doanh trái phép, lừa đảo, trốn thuế, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng tại Ngân hàng ACB; vụ tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines)... Trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông, người bị thương giảm. Năm 2013, xảy ra 31.337 vụ tai nạn giao thông, giảm 13,85% số vụ so năm 2012, nhưng số người chết tăng...

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bộ Công an đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vụ việc được dư luận quan tâm, gồm: cơ quan chức năng để lọt 600 bánh hê-rô-in tại sân bay Tân Sơn Nhất đến Ðài Loan (Trung Quốc); tiến trình điều tra vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang; vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường; tỷ lệ phạm pháp hình sự năm 2013 gia tăng... Kết thúc cuộc họp báo, Thứ trưởng Ðặng Văn Hiếu khẳng định: Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Bộ Công an tập trung mở các đợt tiến công trấn áp tội phạm tại địa bàn trọng điểm, xóa tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; rà soát, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy... Ðồng thời, nâng cao chất lượng công tác điều tra khám phá tội phạm, phấn đấu không để lọt tội phạm, không để xảy ra án oan sai.

Có thể bạn quan tâm