Gia hạn lần hai phong tỏa 6 phường ở Biên Hòa

NDO -

Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai đã quyết định tiếp tục phong tỏa 6 phường ở TP Biên Hòa thêm 14 ngày. Như vậy, với lần gia hạn này, kéo dài phong tỏa các phường này lên 36 ngày.

Lực lượng cựu chiến binh được huy động hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.
Lực lượng cựu chiến binh được huy động hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Theo đó, tiếp tục thực hiện phong tỏa toàn bộ 5 phường, gồm: Hóa An, Hố Nai, Tân Hòa, Tân Biên, Tân Hạnh và 1 phần phường Phước Tân của TP Biên Hòa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tiếp tục thực hiện phong tỏa bắt đầu từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 15/8, với tổng cộng hơn 255 nghìn người.

Theo Ủy ban nhân dân TP Biên Hòa, hiện dịch bệnh trên địa bàn vẫn rất phức tạp. Qua điều tra, truy vết, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều ổ dịch với số ca dương tính khá cao tại các phường trên nên việc kéo dài thời gian phong tỏa để lực lượng chức năng dập dịch, tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Tính đến chiều 1/8, TP Biên Hòa đã ghi nhận hơn 2.200 ca mắc Covid-19, chiếm gần 50% tổng số ca mắc của toàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, nhiều nhất ở các phường Hóa An, Tân Biên, Hố Nai, Tân Hòa.

Với lần gia hạn phong tỏa này, hơn 255 nghìn người dân ở 6 phường trên sẽ kéo dài đợt phong tỏa lên 36 ngày.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định phong tỏa toàn bộ 5 phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và một phần phường Phước Tân trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 11/7. Đến ngày 23/7, tỉnh Đồng Nai tiếp tục gia hạn thêm 8 ngày, từ ngày 25 đến hết ngày 1-8.

Ngoài các phường trên, hiện trên địa bàn TP Biên Hòa đang có hơn 450 nghìn người dân cũng đang trong khu vực phong tỏa ở các phường: Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân, Hòa Bình...

Hiện, số người trong khu vực phong tỏa đã chiếm hơn 60% dân số TP Biên Hòa (TP Biên Hòa có khoảng 1,2 triệu người)

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam