Trung Quốc phong tỏa một thành phố để chống Covid-19

NDO -

Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây tuyên bố thực hiện quản lý khép kín toàn thành phố để ứng phó với tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng.

Xét nghiệm Covid-19 tại thị trấn Phạm Ba, thành phố Vũ Châu. (Ảnh: sohu.com)
Xét nghiệm Covid-19 tại thị trấn Phạm Ba, thành phố Vũ Châu. (Ảnh: sohu.com)

Cụ thể, tối 3/1, chính quyền thành phố Vũ Châu ra thông báo cho biết, để ứng phó với tình hình dịch Covid-19 phức tạp, phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh, yêu cầu toàn bộ người dân thành phố cách ly tại nhà, không được ra ngoài, toàn bộ vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày sẽ do các tình nguyện viên của tổ dân phố, thôn xóm phụ trách cung ứng và bảo đảm.

Thành phố Vũ Châu còn yêu cầu tất cả phương tiện cơ giới không lưu thông trên đường; tạm dừng hoạt động tất cả cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hoạt động mua bán hàng hóa, đồ ăn trực tuyến; tạm dừng hoạt động của trường học và các địa điểm công cộng.

Trước đó, từ ngày 2/1, thành phố Vũ Châu đã lập 253 chốt kiểm soát tại các nút giao đường cao tốc, các điểm giáp danh giữa nội thành và nông thôn; toàn bộ 678 thôn, tổ dân phố đều lập chốt kiểm soát; tất cả người dân khu vực nội thành gồm 5 phường và 4 thị trấn "nội bất xuất, ngoại bất nhập", nhằm cắt đứt chuỗi lây lan cộng đồng, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. 

Tính đến 14 giờ chiều 3/1, thành phố Vũ Châu ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng. Chính quyền thành phố yêu cầu liên tục triển khai xét nghiệm cho toàn bộ người dân thành phố, cho đến khi hết chu kỳ lây nhiễm cộng đồng, trở về trạng thái không còn ca bệnh (zero Covid).