Tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

NDO -

Ngày 4/3, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia (1999-2019), đề ra phương hướng công tác biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia (1999-2019).
Quang cảnh hội nghị tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia (1999-2019).

Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì, đại diện lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo 10 tỉnh có đường biên giới đất liền với Campuchia tham dự. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo Bộ Ngoại giao, qua quá trình triển khai phân giới cắm mốc trên thực địa, hai nước Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành phân giới khoảng 1.045km đường biên giới, xây dựng được 2.047 cột mốc tại 1.553 vị trí (chưa kể cột mốc không số cắm tại ngã ba biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào). Những con số này thể hiện sinh động khối lượng công việc đã triển khai, những nỗ lực bền bỉ và thành quả to lớn mà hai nước đã đạt được. 

Với những thành tựu quan trọng đã đạt được trong quá trình phân giới cắm mốc thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã có khoảng 84% chiều dài đường biên giới rất rõ ràng trên thực địa, được đánh dấu bởi hệ thống cột mốc khang trang, chính quy, hiện đại và bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới; tạo tiền đề để giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn tồn đọng; qua đó, góp phần duy trì và củng cố đường biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia luôn hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển bền vững, vì lợi ích của hai quốc gia cũng như hạnh phúc, thịnh vượng và phồn vinh của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đạt được trong công tác đàm phán phân giới cắm mốc cũng như công tác quản lý bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia từ năm 1999 đến nay. Đồng thời, khẳng định những thành quả này có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng cùng sự quyết tâm, thiện chí và nỗ lực của cả Việt Nam và Campuchia trong việc cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới chung.

Đây cũng là kết quả của sự kiên trì, linh hoạt và cả những nỗ lực không biết mệt mỏi của tất cả các lực lượng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình này; của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các bộ, ngành và địa phương liên quan trong suốt quá trình đàm phán phân giới cắm mốc và ký kết các văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả đạt được từ năm 1999 đến nay. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia theo tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

2.jpg -0
 Ảnh minh họa: Đại diện lực lượng vũ trang, các sở, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang tặng vật tư y tế cho các lực lượng vụ trang Campuchia, ngày 6/5/2021.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên giới, hệ thống mốc giới theo các văn kiện pháp lý đã ký kết, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước thành khu vực hòa bình ổn định và phát triển bền vững; quan tâm đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch vùng biên giới, góp phần thiết thực vào việc cải thiện nâng cao đời sống nhân dân vùng biên, tạo nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định, hợp tác…

“Sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề phân giới cắm mốc với Campuchia. Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành địa phương liên quan tiếp tục phối hợp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thành quả, ý nghĩa của công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam-Campuchia cũng như về nội dung của hai văn kiện pháp lý ghi nhận hoàn thành phân giới cắm mốc 84% đường biên giới, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, giúp người dân trong nước cũng như công luận trong khu vực và thế giới hiểu rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng của quá trình giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước, từ đó góp phần nâng ý thức về bảo vệ đường biên giới giữa người dân, đặc biệt là cư dân hai bên biên giới hai nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo.