Thành phố Hồ Chí Minh và Anh tăng cường hợp tác

NDO -

Chiều 5/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia Graham Stuart. Tại buổi tiếp, ông Phan Văn Mãi mong muốn Anh đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác, dự án đã thỏa thuận; phối hợp tìm kiếm chương trình hợp tác mới trong lĩnh vực thành phố có nhu cầu và Anh có thế mạnh như quản lý giao thông, xử lý rác thải, biến đổi khí hậu, đô thị thông minh.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ phải sang) tiếp ông Graham Stuart, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia (thứ 4 từ trái sang). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ phải sang) tiếp ông Graham Stuart, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia (thứ 4 từ trái sang). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Anh trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, đào tạo nhân lực… 

Cảm ơn mối quan tâm của ông Graham Stuart về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Anh giới thiệu các chuyên gia, tổ chức có uy tín và kinh nghiệm giúp thành phố xây dựng đề án, khung pháp lý vận hành trung tâm tài chính; đánh giá cao sáng kiến của Anh tổ chức diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh; ủng hộ Hội đồng Anh mở rộng các trung tâm đào tạo quốc tế, phù hợp định hướng phát triển của thành phố trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

Đặc phái viên Graham Stuart chúc mừng Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát thành công dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh Anh coi trọng vị trí, tiềm năng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với thành phố trong các lĩnh vực giao thông xanh, y tế, đô thị thông minh, chuyển đổi số.

Ông Graham Stuart cho biết, Anh rất quan tâm lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồn nhân lực và dự kiến tổ chức một diễn đàn đối thoại về giáo dục toàn cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm phương thức thúc đẩy lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. 

Theo ông Graham Stuart, Anh cũng rất quan tâm dự án xây dựng trung tâm tài chính của thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn hỗ trợ, triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, xây dựng và vận hành trung tâm tài chính.

Ông Graham Stuart tin tưởng, với những tiến triển tích cực trong hợp tác thương mại giữa Anh và Việt Nam thời gian qua, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Anh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.