Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn vị khách đặc biệt đã có buổi trải nghiệm đầy cảm xúc trong lần đầu tiên tuyến Metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (Metro Bến Thành-Suối Tiên) chạy thử nghiệm tự động trên toàn tuyến.

[Ảnh] Các chiến sĩ Điện Biên xúc động trải nghiệm tuyến Metro số 1 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 26/4, nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2024), Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) đã đón đoàn Cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ cùng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đợt chạy thử nghiệm tự động lần đầu tiên trên tuyến Metro số 1.
Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực, sáng tạo để luôn trở thành động lực, đầu tàu trong nền kinh tế của đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng để tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt, một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, cũng như là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Khai mạc triển lãm Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)

Chiều 25/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” và “Thành phố Hồ Chí Minh - vì cả nước, cùng cả nước” nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: QUỐC THANH.

Cần có nhiều hơn những tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi lịch sử hào hùng của dân tộc

Sáng 25/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.
Các đại biểu thực hiện nghi thức hoàn thành giai đoạn 1 công trình.

Hoàn thành giai đoạn 1 tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán

Ngày 24/4, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), tại khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy-Ủy ban nhân dân quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú bị giam giữ và hy sinh.
Các đại biểu chủ tọa tại tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng”. (Ảnh SGGP)

Hướng nguồn lực kiều hối vào đầu tư hạ tầng

Ngày 23/4, tại buổi Tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, đại diện Ngân hàng Nhà nước, các sở, ngành, chuyên gia, kiều bào, doanh nghiệp… đưa ra nhiều ý kiến nhằm tìm ra giải pháp xây dựng cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý huy động hiệu quả nguồn lực kiều hối vào sự phát triển hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Công tác bốc mộ tập trung giai đoạn 1 Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) đã hoàn tất. (Ảnh THẾ ANH)

Tập trung di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nghĩa trang lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu cải tạo môi trường sống cho hơn 300.000 dân khu vực lân cận, góp phần thực hiện chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, giải quyết tình trạng phức tạp về an ninh trật tự đang được quận Bình Tân đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 30/4 năm 2025.
Tuyên dương các doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024.

Tuyên dương 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

Sáng 22/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức sự kiện xét chọn tuyên dương 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Hai diễn giả chia sẻ nội dung bộ sách trong buổi tọa đàm.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu sách mới tại Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 3

Ngày 19/4, tại sân khấu chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tỏa sáng ngàn năm văn hóa Việt” nhằm giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.
Công ty TNHH Giấy Xuân Mai, Khu công nghiệp Hiệp Phước ứng dụng máy móc hiện đại giúp sản xuất sạch hơn, giảm phát thải ra môi trường. (Ảnh THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh chuyển động hướng tới Net Zero

Sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chính là xu thế tất yếu được các doanh nghiệp vận dụng trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động. Ðây cũng là yếu tố góp phần cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp quản lý thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Các đại biểu tham quan triển lãm tại buổi khai mạc sự kiện.

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn và Triển lãm quốc tế Đô thị thông minh châu Á lần 3

Từ ngày 17/4 đến 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Exporum Việt Nam phối hợp cùng Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đồng tổ chức Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế Đô thị thông minh châu Á - Smart City Asia 2024 lần 3 với chủ đề Công nghệ Số và Công nghệ Xanh trong phát triển đô thị thông minh.
Diễu hành đón rước Lễ tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn-2024.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng các thành viên đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Điện Biên 85 tỷ đồng xây dựng lưới điện nông thôn và tôn tạo di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 16/4, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng lưới điện nông thôn và tôn tạo di tích chiến trường Điện Biên Phủ.

Đề phòng vật nuôi gây bệnh chết người mùa nắng nóng

Đề phòng vật nuôi gây bệnh chết người mùa nắng nóng

Những ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nắng nóng nhiệt độ có lúc lên tới 42 độ C khiến vật nuôi chó mèo dễ bị kích động cắt người và nguy hiểm hơn, nếu vật nuôi không được tiêm phòng và có mầm bệnh khi tấn công người dẫn đến tử vong gần như 100%. Theo thống kê của Bộ Y tế từ đầu năm đến nay cả nước có 26 trường hợp tử vong vì mắc bệnh dại tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.