Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng

NDO -

Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng, sáng 23/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết Sư đoàn không quân 372
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết Sư đoàn không quân 372

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lắng nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo tóm tắt các mặt công tác và chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ. Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ vững mạnh.

Tổ chức huấn luyện, diễn tập nghiêm túc, duy trì nề nếp chế độ canh trực, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Sư đoàn phòng không 375.

Trong hai năm qua, các đơn vị trực thuộc Quân khu 5, Sư đoàn 372, 375 đều triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, chung tay cùng chính quyền địa phương và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, hy sinh, luôn có mặt ở những điểm nóng để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh...

Các đơn vị đã ban hành chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà Quân khu 5, Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nắm chắc tình hình trên biển, trên tuyến biên giới và nội địa, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, chủ động hoàn thiện các phương án, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng -0

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết cán bộ nhân dân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Đồng thời, tổ chức hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập trong bối cảnh mới; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, doanh trại, nhân lực... để hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời đề nghị các đơn vị quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.

Tại Sư đoàn Không quân 372, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, động viên, chúc Tết và trao quà cho đồng chí Nguyễn Thị Lợi, vợ liệt sĩ Nguyễn Công Tiến, phi công của đơn vị đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, tại các nơi đến thăm và làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thăm, chúc Tết Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà con nhân dân phường Hòa Xuân, trao 100 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở 3 phường Hòa Xuân, Khuê Trung, Hòa Thuận Tây (Đà Nẵng).

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân