Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà Tết cho các gia đình chính sách ở xã A Ngo, huyện Đakrông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị

Tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Quảng Trị, ngày 21/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết ở vùng biên giới của tỉnh Quảng Trị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang.
Đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo huyện Tràng Định (Lạng Sơn).

Lạng Sơn: Phát triển kinh tế-xã hội thôn bản, xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới

Ngày 25/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định (Lạng Sơn) về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Chiều 20/7, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; dâng hương tại Thế Miếu (Đại nội Huế) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác làm việc với tỉnh Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Lào Cai cần tìm cơ chế phân cấp, phân quyền chủ đầu tư cho cấp xã, cộng đồng

Lào Cai cần nghiên cứu cơ chế, giải pháp để lồng ghép việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên cùng một địa bàn cấp huyện, xã; cơ chế phân cấp, phân quyền chủ đầu tư cho cấp xã, cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án theo phương châm “Nhà nước có công trình, dân có việc làm”.
Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội UAE.

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE)

Nhận lời mời của Quốc hội Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Đoàn Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã sang thăm và làm việc tại UAE ngày 7 và 8/12/2022.
Thượng tướng, Phó Chủ Quốc hội Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội thứ nhất nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và làm việc tại Iran

Nhận lời mời của Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Iran, từ ngày 2 đến 6/12/2022.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Tăng cường vai trò các cơ quan tư pháp trong giải quyết các vụ việc tố cáo, khiếu nại về đất đai

Chiều 9/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7/2022 của Quốc hội. Trình bày báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện tháng 7/2022 của Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so tháng 6/2022.
Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác thăm hỏi Thiếu tướng Phạm Văn Kha.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm gia đình người có công tại Lâm Đồng

Ngày 25/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và gia đình liệt sĩ tại địa phương, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho 50 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết tại Bình Định

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 24/1, tại Bình Định, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và một số đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết Sư đoàn không quân 372

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng

Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng, sáng 23/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cần quyết liệt giải quyết dứt điểm những kiến nghị, bức xúc của cử tri, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, tạo thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế...; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao hệ thống y tế cơ sở sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 17/11, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận phiên làm việc.

Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát năm 2022

Ngày 21/7, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.