Đoàn kết, khai thác mọi tiềm năng để Gia Lai phát triển bền vững

NDO -

Tối 21/5, tại TP Pleiku, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (25/5/1932-25/5/2022) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức.

Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn phát triển mới mở ra cho Gia Lai những cơ hội phát triển đầy triển vọng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn phát triển mới mở ra cho Gia Lai những cơ hội phát triển đầy triển vọng. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Những năm qua, quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Gia Lai không ngừng tăng lên (năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng; năm 2015 đạt 35 triệu đồng; năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng; năm 2021 đạt 56,31 triệu đồng). Thu ngân sách năm 2001 đạt 256 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 4.628 tỷ đồng, năm 2021 đã đạt hơn 7.881 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% (năm 2015) giảm xuống còn 3,96% vào cuối năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có bước phát triển khá toàn diện cả về quy mô và chất lượng...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được trong suốt chặng đường 90 năm hình thành và phát triển. Thủ tướng cho rằng, những thành tựu mà tỉnh Gia Lai đã đạt được là rất cơ bản; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập mà tỉnh cần nhận thức rõ để khắc phục.

Thủ tướng lưu ý, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục gìn giữ, củng cố và vun đắp cho khối đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận giữa các dân tộc; quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, trong đó có việc hiện thực hóa 17 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân gắn với tăng cường năng lực, phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, đam mê, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Làm tốt công tác quy hoạch theo hướng phát triển bền vững. Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, kết nối với các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền trung cũng như với cả nước và vươn ra thế giới.

Tiếp tục khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung đầu tư phát triển du lịch, năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học, công nghệ cao theo chuỗi chế biến, bảo quản, tiêu thụ; tập trung ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. 

Quan tâm phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa bản  địa độc đáo; gắn phát triển văn hóa với du lịch và tăng tính kết nối vùng; đầu tư mạnh mẽ cho y tế và giáo dục, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Gia Lai trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

* Nhân dịp này, tỉnh Gia Lai vinh dự đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng do tổ chức UNESCO trao tặng; Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo; Bằng xếp hạng Di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Đoàn kết, khai thác mọi tiềm năng để Gia Lai phát triển bền vững -0
 Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với thương binh hạng ¾ Y Thu tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Ngô Thành, 75 năm tuổi Đảng, hiện đang nghỉ hưu tại phường Tây Sơn, TP Pleiku; thăm nữ thương binh hạng ¾ Y Thu, dân tộc Xê Đăng ở phường Trà Bá, TP Pleiku.