Đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam-Liên bang Nga

NDO -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 29/11-2/12, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã có buổi làm việc với Thượng tướng Chupriyan Alexander Petrovich, quyền Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga tại trụ sở của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga vào chiều 30/11.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Chupriyan Alexander Petrovich. (Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga - mchs.gov.ru)
Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Chupriyan Alexander Petrovich. (Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga - mchs.gov.ru)

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam và Đoàn công tác, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chia sẻ với Liên bang Nga về một số vụ tai nạn đáng tiếc vừa mới xảy ra trong thời gian gần đây (vụ sập hầm mỏ, các vụ cháy rừng...) đã gây ra nhiều tổn thất cho nhân dân Nga. 

Về quan hệ hợp tác giữa hai nước, lãnh đạo hai bộ thống nhất đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, niềm tin chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói chung và với Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga nói riêng được thiết lập trong nhiều năm qua, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể như: Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đã giúp Bộ Công an đào tạo nhiều cán bộ, học viên về các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các bậc đại học và trên đại học; cung cấp nhiều tài liệu khoa học; trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về xây dựng giáo trình, chương trình, phương pháp giảng dạy; hằng năm giữa hai bộ đã duy trì và tăng cường cử các đoàn cán bộ đến thăm nhau, để được cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc cảnh báo, phòng ngừa các tình huống khẩn cấp; cùng tham dự các cuộc triển lãm, hội thảo khoa học.

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ và quyền Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Chupriyan Alexander Petrovich đã nêu một số nội dung hợp tác trọng tâm giữa hai bộ trong thời gian tới như: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp về hợp tác cùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm cảnh báo và phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp; Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm cảnh báo cháy sớm và thảm họa thiên tai; Giới thiệu, chia sẻ, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hiện đại; Chia sẻ thông tin để bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Cùng nhau đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga về hiểu biết lẫn nhau trong trao đổi kinh nghiệm cảnh báo và khắc phục tình trạng khẩn cấp.

Phía Việt Nam đề nghị Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ, học viên Bộ Công an Việt Nam tại Liên bang Nga và cử chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy, bồi dưỡng, tập huấn.