Việt Nam-Liên bang Nga hợp tác nâng cao năng lực nghiên cứu, phòng, chống dịch bệnh
Tối 9/9, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tổ chức Lễ khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Việt Nam-Liên bang Nga
Có 101 kết quả
Tối 9/9, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tổ chức Lễ khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh.
Chiều 9/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ; Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”… là một số tin nổi bật ngày 9/9.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Zarubezhneft.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 9/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề: “Kết nối công nghệ chiến lược”.
Chiều 8/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 9/9, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga với chủ đề: ”Kết nối Công nghệ chiến lược”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.
Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.
Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 9/9.
Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ với báo chí về mục đích, ý nghĩa và kỳ vọng của chuyến công tác này.
Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Ngày 17/6, tại Kazan, nhân dịp chuyến công tác tới Nga tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Chương trình Kết nối Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga.
Ngày 17/6, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev.
Sáng 17/6, tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga.
Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần quan trọng tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Nga, đồng thời thắt chặt tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư, năng lượng và dầu khí.
Khẳng định Việt Nam là “cầu nối” giữa Nga và ASEAN, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, Việt Nam là một trong những nước tích cực nhất ủng hộ Nga mở rộng quan hệ hợp tác với ASEAN bởi Việt Nam hiểu rằng Nga là một nước lớn, nằm trải dài trên lục địa Á-Âu.
Nhân dịp Ngày nước Nga (ngày 12/6), ngày 12/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi các điện mừng đến Tổng thống Vladimir Putin; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mikhail Mishustin.
Từ quỹ đạo Trái đất, các phi hành gia đang làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã gửi lời chúc đặc biệt tới Việt Nam, góp thêm một dấu ấn giàu ý nghĩa trong dòng chảy hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Chiều 1/4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam.
Với nhiều hoạt động mang ý nghĩa quan trọng, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Liên bang Nga, tạo nền tảng để hai nước hiện thực hóa những khát vọng phát triển trong tương lai.
Chiều tối 22/3 (giờ địa phương), ngay sau khi tới thủ đô Moscow thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Trần Hồng Hà.
Báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga số ra mới nhất ngày 27/1 tiếp tục có những bài viết về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 14/1, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (1950-2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chính trị-văn hóa đặc biệt.
Chiều 9/12, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
Chiều 8/12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa).
Cùng với nỗ lực xúc tiến và cải thiện môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội, triển vọng tăng trưởng thương mại song phương Hà Nội-Moksva đang mở rộng rõ rệt.
Sáng 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) Vladislav Valerievich Shapsha, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 6/11, tại Trường Đại học Tổng hợp ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MGLU) đã diễn ra cuộc gặp mặt thường niên của Câu lạc bộ tiếng Việt nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2025).
Ngày 15/10, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga” tại Moskva, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Aleksandr Novak.