Vietjet khôi phục đường bay quốc tế đầu tiên giữa Đà Nẵng và Thái Lan

NDO -

Ngày 27/3, Hãng hàng không Vietjet khai thác trở lại đường bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng từ Thái Lan, tiên phong phục hồi du lịch và kết nối thương mại trong khu vực.

Những hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên Bangkok-Đà Nẵng.
Những hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên Bangkok-Đà Nẵng.

Hiện, Vietjet tiếp tục giữ vị thế là hãng hàng không có mạng bay lớn nhất giữa hai quốc gia.

Chuyến bay từ Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã đưa hàng trăm du khách và đoàn khảo sát là các công ty lữ hành Thái Lan đến với Đà Nẵng và miền trung để kích hoạt việc trao đổi thị trường du lịch ngay khi các điều kiện về nhập cảnh và du lịch tại địa phương được mở lại. Những hành khách đặc biệt này được chào đón với nghi thức vòi rồng, thưởng thức màn biểu diễn Lân sư rồng và tiết mục “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè” đặc sắc ngay tại sân bay với sự đón tiếp nồng nhiệt của đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền trung và Vietjet.

Vietjet khôi phục đường bay quốc tế đầu tiên giữa Đà Nẵng và Thái Lan -0

Hành khách trên chuyến bay được chào đón với nghi thức vòi rồng, thưởng thức màn biểu diễn Lân sư rồng và tiết mục “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè” đặc sắc ngay tại sân bay.

Đường bay Bangkok (Sân bay Suvarnabhumi) - Đà Nẵng được Vietjet Thái Lan khai thác 3 chuyến khứ hồi hằng tuần vào các thứ 4, 6 và chủ nhật, thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 40 phút. Chuyến bay khởi hành từ Bangkok lúc 10 giờ 50 phút và đến Đà Nẵng lúc 12 giờ 30 phút. Tại Đà Nẵng, chuyến bay cất cánh lúc 13 giờ 15 phút và hạ cánh tại Băng Cốc lúc 14 giờ 55 phút.

Bà Nguyễn Thị Thuý Bình, Phó Tổng Giám đốc Vietjet, chia sẻ: Vietjet luôn tiên phong kết nối giữa hai nước và cam kết tham gia thúc đẩy hồi phục du lịch quốc tế trong khu vực. Đường bay Bangkok-Đà Nẵng được khôi phục hôm nay cùng nhiều đường bay khác đã và sẽ mở lại trong thời gian tới đánh dấu quyết tâm phục hồi du lịch và kết nối giao thương giữa Thái Lan, Việt Nam nói riêng và với toàn khu vực Đông Nam Á, châu Á Thái-Bình Dương nói chung.

Vietjet đã và đang khôi phục gần như toàn bộ mạng bay quốc tế từ Việt Nam đến khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Thái Lan, bên cạnh mạng bay nội địa kết nối tất cả các thành phố lớn, hãng cũng đang tăng cường kết nối nhiều điểm đến nổi tiếng của đất nước Chùa Vàng với Campuchia, Singapore, Đài Loan,... giúp hành khách dễ dàng nối chuyến quốc tế với chi phí hấp dẫn và dịch vụ tiện lợi nhất.

Là hãng hàng không phục vụ nhiều chuyến bay nhất giữa Việt Nam và Thái Lan, Vietjet hiện khai thác đường 5 chuyến mỗi tuần giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok, sẽ tăng tần suất lên 7 chuyến/tuần từ ngày 12/4 cùng với đường bay Hà Nội-Bangkok. Đường bay Đà Nẵng-Bangkok cũng sẽ được tăng lên theo nhu cầu thị trường trong thời gian tới. Hãng cũng đang khai thác mạng bay nội địa rộng khắp tại Thái Lan, kết nối Bangkok với các trung tâm du lịch và và kinh tế của xứ sở Chùa vàng như Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi,... Đặc biệt, các đường bay từ Việt Nam đến các điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Lan như Phuket, Chiang Mai cũng sẽ được hãng khai thác trở lại trong tháng 5.

Từ Việt Nam, Vietjet cũng đã mở lại và tăng tần suất toàn bộ các đường bay quốc tế mà hãng đã khai thác trước đây đến Đông Nam Á (Singapore, Indonesia, Thái Lan,...), Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc),... và xa hơn đến Ấn Độ,...