Chuyện thời sự

Tin tốt, tin xấu

Ngân hàng Credit Suisse (CS) của Thụy Sĩ vừa công bố Báo cáo về thịnh vượng toàn cầu, đưa ra những thông tin cả tốt lẫn xấu, nhưng đều khiến người ta phải lo lắng.

Tin tốt là, tổng giá trị tài sản toàn cầu đã lên mức kỷ lục mới là 263 nghìn tỷ USD, cao hơn gấp đôi con số năm 2000; và cao hơn 20% so mức đỉnh trước khủng hoảng tài chính những năm 2008 - 2009. Riêng năm 2013, tài sản của cả thế giới tăng thêm hơn 20 nghìn tỷ USD và là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2007. Thu nhập tăng là đáng mừng, nhưng đáng tiếc, chỉ tăng ở nhóm nhỏ những người giàu có.

Tin xấu là, một nửa số dân nghèo trên hành tinh chỉ sở hữu chưa đầy 1% giá trị tài sản toàn cầu, trong khi "nhóm 1%" những người giàu nhất thế giới lại chiếm giữ hơn 48% khối tài sản đó. Ðể lọt vào nhóm tinh hoa này, người ta phải có tài sản trị giá ít nhất 789 nghìn USD. Ðáng nói là, bất bình đẳng thu nhập gia tăng ngay trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) giàu có nhất thế giới.

Trong khi thế giới chưa quên phong trào Chiếm Phố Uôn do "nhóm 99%" người nghèo phát động trên toàn cầu đòi bình đẳng thu nhập xã hội, thì những "con số biết nói" nêu trên lại gióng lên hồi chuông cảnh báo mới về khoảng cách giàu nghèo toàn cầu ngày một lớn.

Có thể bạn quan tâm