Tin nổi bật ngày 8/12: Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Quân khu 9; Việt Nam-Campuchia khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới

Tin nổi bật ngày 8/12: Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Quân khu 9; Việt Nam-Campuchia khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Quân khu 9; Việt Nam-Campuchia khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới; Tập trung tham mưu về nhân sự, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội XIV; Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết hòa bình các bất đồng... là một số tin tức đáng chú ý ngày 8/12.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 8/12, tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy truyền thống quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu góp phần giải phóng miền nam, bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nước bạn Campuchia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

anh-ghep.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Biểu dương những đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 9, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, trong giai đoạn mới, Quân khu 9 sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tích cực tham gia phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9, ghi nhận những chiến công và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương, dâng hoa và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tăng cường kết nối hạ tầng và không gian kinh tế biên mậu Việt Nam-Campuchia

Sáng 8/12, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh)-Meun Chey (Prey Veng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đồng chủ trì Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa quan trọng này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đã mở ra cơ hội mới phát triển của hai nước, đặc biệt là phục vụ cho tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại hạnh phúc cho nhân dân khu vực biên giới hai nước.

Thời gian tới, để cặp cửa khẩu mới hoạt động thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương hai nước tập trung vào 5 tăng cường, đó là: tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về quản lý biên giới; tăng cường đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan, xây dựng cửa khẩu thông minh; tăng cường kết nối hạ tầng và giao thông không gian kinh tế biên mậu; tăng cường liên kết vùng, hợp tác địa phương và tăng cường vai trò doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá, việc đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế mới là một thành tựu nữa mang tính lịch sử về sự phát triển mối quan hệ và sự hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

13.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã hội đàm đánh giá kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.

Trên nền tảng những thành tựu đạt được và với quyết tâm cao, hai bên đồng lòng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Hai bên cũng nhất trí tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng gắn kết, kết nối hai nền kinh tế; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Tây Ninh cần tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển bứt phá, nhanh và bền vững

Phát biểu buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chiều 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tỉnh Tây Ninh mới có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; là cửa ngõ quan trọng của đất nước kết nối Đông Nam Á; vị trí chiến lược kết nối 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp nối Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Đông Nam Bộ; là cầu nối quan trọng kết nối quốc tế qua 4 cửa khẩu, là nơi trung chuyển giữa các vùng, kết nối phát triển công nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, phát huy tốt các thế mạnh kể trên cùng tinh thần đoàn kết, anh dũng, kiên cường, truyền thống lịch sử hào hùng; căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Tây Ninh phát triển bứt phá, nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân năm sau cao hơn năm trước.

tt.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tập trung tham mưu về nhân sự, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng

Sáng 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung về nhân sự, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới...

tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu ngành tổ chức tập trung hoàn thiện, tổ chức triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, trong đó, khẩn trương tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ.

Về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 444-TB/VPTW ngày 5/12/2025 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 10: Quốc hội biểu quyết thông qua 42 luật, 18 nghị quyết

Hôm nay (8/12), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc cuối; cùng với một số nội dung thảo luận quan trọng, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 42 luật, 18 nghị quyết.

11.jpg
Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng trong tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030...

Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tại SEA Games 33

Chiều 8/12, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam cùng các đoàn tham dự SEA Games 33 đã được tổ chức trọng thể tại Nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium (Bangkok). Đây là hoạt động mở đầu cho những ngày tranh tài sôi động của kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

1thuong-co.jpg
Khoảnh khắc thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ có Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, các cán bộ đoàn và nhóm vận động viên đội tuyển bơi quốc gia.

Không chỉ đánh dấu sự hiện diện chính thức của các đoàn thể thao tại Đại hội, lễ thượng cờ còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn: biểu trưng của tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định.

Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiếp tục đối thoại, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng

Ngày 8/12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng bùng phát giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay.

Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng.

eee.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng; giá bạc hạ nhiệt sau khi lập kỷ lục mới

Sáng 8/12, giá vàng trong nước và thế giới tăng nhẹ, trong khi giá bạc hạ nhiệt sau khi lập kỷ lục mới.

Thời điểm 11 giờ ngày 8/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên trước đó. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt phiên mua vào 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra 152 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng thế giới sáng 8/12 tăng trở lại khi vừa mở cửa, vượt mốc 4.200 USD/ounce khi đồng USD hạ nhiệt. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International Rich Checkan dự đoán, giá vàng khả năng sẽ tăng trong tuần này khi các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi để tham gia vào thị trường.

vang.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 8/12.

* Tại thời điểm 11 giờ 38 phút sáng 8/12, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.897.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.927.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.899.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.929.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 38 phút sáng 8/12 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh mức 58,10 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 6/12, giá bạc đã có thời điểm tăng ở mức 58,273 USD/ounce.

Phiên cuối tuần trước, giá bạc lập kỷ lục mới ở 59,3 USD/ounce sau đó hạ nhiệt trước áp lực chốt lời. Dù vậy, giá bạc vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 22% trong vòng 3 tháng qua.

Nga chấm dứt thỏa thuận quân sự với các nước phương Tây

Theo sắc lệnh do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ban hành, Chính phủ Nga đã hủy bỏ 3 thỏa thuận hợp tác quân sự ký với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha giai đoạn 1989-2000.

Sắc lệnh nêu rõ, Nga chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên Xô (trước đây) và Chính phủ Canada về các chuyến thăm quân sự ký tại Moskva ngày 20/11/1989; chấm dứt thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Pháp về hợp tác quốc phòng ký tại Moskva ngày 4/2/1994; đình chỉ thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Cộng hòa Bồ Đào Nha về hợp tác quân sự ký tại Moskva ngày 4/8/2000.

Có thể bạn quan tâm